Nga yêu cầu Liên hợp quốc họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, Iraq

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/12/2015 | 2:31:00 PM

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở một cuộc thảo luận kín về các hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq, các nhà ngoại giao ngày 7/12 cho biết.

Quan chức quốc phòng Nga trong buổi họp báo ngày 2/12 tại Mátxcơva, Nga.
Quan chức quốc phòng Nga trong buổi họp báo ngày 2/12 tại Mátxcơva, Nga.

Theo nguồn tin từ Liên hợp quốc, các cuộc thảo luận kín về vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga ở biên giới Syria hôm 24/11 vừa qua, bắt đầu vào lúc 7 giờ tối 7/12 (giờ địa phương) giữa 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mỹ, quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này sẽ chủ trì các cuộc thảo luận. Đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc chưa có bình luận gì về thông tin vừa nêu.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn khẳng định họ bắn hạ Su-24 của Nga là do chiếc máy bay này đã xâm phạm không phận nước này mặc dù đã được cảnh báo trước đó nhiều lần.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy máy bay Su-24 vẫn ở trong không phận Syria và đang tiến hành một chiến dịch chống khủng bố.

Đáp trả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga tuyên bố các hình phạt cứng rắn nhằm vào lĩnh vực kinh tế, dầu mỏ, du lịch của Ankara. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn cương quyết không đưa ra lời xin lỗi nhằm xoa dịu tình hình.

Ngày 7/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ không rút quân khỏi Iraq, mặc dù Baghdad đã yêu cầu Ankara rút binh lính khỏi khu vực gần thành phố Mosul của nước này trong vòng 48 giờ, nếu không Baghdad sẽ kháng cáo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Sputnik đưa tin, trong thông điệp video ngày 7/12 gửi Hội nghị giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân khai mạc tại Seoul (Hàn Quốc), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tiêu hủy toàn bộ vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Mật độ hạt nguy hiểm trong không khí ở Bắc Kinh từ tuần trước đã tăng lên mức cao gấp 25 mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lần đầu tiên, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo về ô nhiễm không khí từ ngưỡng màu cam lên ngưỡng màu đỏ - ngưỡng cao nhất, sau khi làn khói mù mang theo mùi hăng khó chịu quay trở lại thành phố này.

Hình ảnh công bố hồi tháng 6 cho thấy phiến quân IS sử dụng tên lửa chống tăng của Mỹ tại Syria.

Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sở hữu một lượng “khổng lồ và đa dạng” vũ khí, chủ yếu nhờ chiếm được từ Iraq, với vũ khí của 25 quốc gia, báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) khẳng định.

Hiện trường vụ nổ bom.

Rạng sáng 8-12 (theo giờ Việt Nam), một quả bom tự chế đã phát nổ ngay tại bến xe buýt ở trên phố Pokrovka thuộc thủ đô Moscow của Nga làm 4 người bị thương nhẹ và 3 phụ nữ khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục