Pháp lần đầu dùng tên lửa hành trình diệt IS

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/12/2015 | 2:30:36 PM

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, 12 chiến đấu cơ Rafale và Mirage của Pháp ngày 15.12 từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Jordan đã tấn công các mục tiêu của IS ở Iraq, trong đó lần đầu tiên một tiêm kích Rafale phóng tên lửa hành trình tầm xa Scalp tiêu diệt căn cứ của IS.

Tên lửa hành trình Scalp được Pháp sử dụng lần đầu ngày 15.12 diệt phiến quân IS ở Iraq
Tên lửa hành trình Scalp được Pháp sử dụng lần đầu ngày 15.12 diệt phiến quân IS ở Iraq

Reuters cho hay cuộc không kích nhằm vào một trung tâm chỉ huy, một trung tâm huấn luyện và kho hậu cần ở khu vực miền tây Iraq, gần biên giới với Syria.

Đây là lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình trong chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Scalp là tên lửa hành trình đa nhiệm, dài 5 m, nặng 1,3 tấn, tầm bắn xa đến 250 km, có độ chính xác cao hơn so với bom thông thường và dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Tên lửa Scalp được đưa vào sử dụng từ năm 2004, lần đầu được dùng trong cuộc tấn công ở Lybia vào năm 2011. Theo truyền thông Pháp, tên lửa này có giá khoảng 850.000 Euro (hơn 930.000 USD).

(Theo TNO)

Các tin khác
Nhà dân ở thị trấn Barcelona, tỉnh Sorsogon, miền trung Philippines tan hoang sau khi bão qua.

Trường học bị đóng cửa, hoạt động đường sắt ngưng trệ, một số nơi nước ngập sâu tới ngực... Một quan chức Philippines mô tả bão Melor là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay.

Phiến quân Houthi ngày 15/12 đã tấn công lực lượng thân chính phủ ở miền Đông Yemen, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn chỉ sau vài giờ có hiệu lực.

Ngày 15/12, quân nổi dậy ở Yemen đã tấn công các lực lượng thân chính phủ tại tỉnh Marib, miền Đông nước này, làm 15 chiến binh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Ảnh minh họa.

Ngày 15/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 1 thập kỷ về những khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra một con đường đến thị trấn Beytussebab, tỉnh Sirnak, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28/9.

Chính phủ Iraq tiếp tục yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ "rút quân hoàn toàn" khỏi lãnh thổ nước này, cho rằng số binh sĩ rời khỏi doanh trại hôm 14/12 là chưa đủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục