Liên Hợp Quốc tìm kiếm tổng thư ký mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/12/2015 | 2:38:24 PM

Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 15/12 chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm tổng thư ký mới bằng lá thư mời các ứng viên gửi cho toàn bộ 193 nước thành viên.

Qua trình tuyển chọn Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra công khai thay vì họp kín như nhiều thập kỷ trước.
Qua trình tuyển chọn Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra công khai thay vì họp kín như nhiều thập kỷ trước.

Lựa chọn người đứng đầu Liên Hợp Quốc từ nhiều thập kỷ qua đã được coi là việc của 5 quốc gia thành viên gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ và quá trình tuyển chọn thường diễn ra trong các cuộc họp kín.

Tuy nhiên, Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9 đã ban hành một nghị quyết bãi bỏ việc giữ kín quá trình tuyển chọn này và yêu cầu các ứng viên nộp hồ sơ cũng như đưa ra quan điểm ở vị trí điều hành LHQ.

Bức thư kêu gọi các ứng viên thể hiện năng lực điều hành, quản lý cũng như các kinh nghiệm có liên quan trong kỹ năng ngoại giao, ngoại ngữ…

Sau nhiều tuần thảo luận, đặc biệt là với Nga, Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chủ tịch Hội đồng Bảo an và Chủ tịch Đại hội đồng đã ký vào lá thư. Nga nhiều lần hối thúc Liên Hợp Quốc phải đưa ra khung thời gian cụ thể để các ứng viên có thể bắt đầu chạy đua vào mùa xuân năm sau, đồng thời cho rằng nên khuyến khích nữ chính trị gia ứng tuyển.

Lá thư cho biết, quá trình tuyển chọn sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7 năm sau sau khi các ứng viên thuyết trình vào cuối tháng 3 và tháng 4. Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc sẽ nhận nhiệm sở vào ngày 1/1/2017 thay ông Ban Ki-moon - người đã giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ 5 năm.

Hiện có nhiều đồn đoán về những ứng viên sẽ tham gia vào quá trình tuyển chọn Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc. Trong số này có 2 chính trị gia người Bulgari là Irina Bokova, người đứng đầu UNESCO, và Kristalina Georgieva, Cao ủy phụ trách tài chính của Liên minh châu Âu. Ngoài ra, dư luận cũng chú ý tới cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark - hiện đứng đầu Chương trình phát triển của LHQ và Tổng thống Chile Michelle Bachelet.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Tên lửa hành trình Scalp được Pháp sử dụng lần đầu ngày 15.12 diệt phiến quân IS ở Iraq

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, 12 chiến đấu cơ Rafale và Mirage của Pháp ngày 15.12 từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Jordan đã tấn công các mục tiêu của IS ở Iraq, trong đó lần đầu tiên một tiêm kích Rafale phóng tên lửa hành trình tầm xa Scalp tiêu diệt căn cứ của IS.

Nhà dân ở thị trấn Barcelona, tỉnh Sorsogon, miền trung Philippines tan hoang sau khi bão qua.

Trường học bị đóng cửa, hoạt động đường sắt ngưng trệ, một số nơi nước ngập sâu tới ngực... Một quan chức Philippines mô tả bão Melor là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay.

Phiến quân Houthi ngày 15/12 đã tấn công lực lượng thân chính phủ ở miền Đông Yemen, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn chỉ sau vài giờ có hiệu lực.

Ngày 15/12, quân nổi dậy ở Yemen đã tấn công các lực lượng thân chính phủ tại tỉnh Marib, miền Đông nước này, làm 15 chiến binh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Ảnh minh họa.

Ngày 15/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 1 thập kỷ về những khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục