Indonesia báo động khủng bố ​mức cao nhất

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/12/2015 | 1:57:51 PM

Cảnh sát Indonesia được đặt trong tình trạng báo động nguy cơ khủng bố mức cao nhất sau khi phá vỡ một kế hoạch tấn công liều chết tại thủ đô Jakarta.

Đặc nhiệm Indonesia diễn tập chống bắt cóc con tin.
Đặc nhiệm Indonesia diễn tập chống bắt cóc con tin.

 Cảnh sát cũng bắt giữ chín nghi can có dính líu tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Theo AFP, chính quyền Indonesia thông báo sẽ triển khai gần 150.000 cảnh sát và binh sĩ tới bảo vệ các nhà thờ, địa điểm công cộng, cơ quan nhà nước... trên toàn quốc từ ngày 24-12-2015 đến 2-1-2016 để ngăn chặn nguy cơ tấn công cực đoan.

Trước đó nhà chức trách cũng đã tăng cường an ninh ở các cơ quan ngoại giao nước ngoài, siêu thị và những địa điểm đông người tụ tập.

“Chúng tôi được đặt trong tình trạng báo động cấp cao nhất. Các tổ chức khủng bố có thể đánh bom, xả súng, đốt phá hoặc thực hiện các hành vi tấn công khác” - tư lệnh cảnh sát Badrodin Haiti cảnh báo.

Ông cho biết trong chiến dịch truy quét khủng bố từ ngày 18 đến 20-12 tại năm thành phố trên đảo Java, lực lượng an ninh đã bắt giữ chín nghi can cực đoan.

Trong một ngôi nhà ở miền trung Java, cảnh sát tìm thấy vật liệu và tài liệu hướng dẫn chế tạo bom, sách về thánh chiến Hồi giáo, bản đồ thủ đô Jakarta và các thiết bị điện tử. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Anton Charliyan khẳng định chín nghi can này có quan hệ với IS.

“Chúng nhận tiền từ một nhân vật cấp cao của IS chuyên kết nối IS với Indonesia” - ông Charliyan nhấn mạnh.

Bốn trong số chín nghi can này từng là thành viên của tổ chức cực đoan Jamaah Islamiah có quan hệ với Al-Qaeda, từng nhiều lần tấn công khủng bố ở Indonesia.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ nhóm này đã lên kế hoạch đánh bom liều chết ở thủ đô Jakarta cùng một số thành phố thuộc đảo Java, đảo Sumatra và đảo Borneo. Mục tiêu của bọn khủng bố là siêu thị, đồn cảnh sát, người Hồi giáo Shiite và “những kẻ thù của IS”.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cảnh sát liên bang Úc đã cung cấp thông tin tình báo giúp an ninh Indonesia bắt giữ nhóm khủng bố này.

Đang đến thăm Indonesia, Bộ trưởng Tư pháp Úc George Brandis khẳng định cả Indonesia và Úc đều đối mặt với nguy cơ khủng bố và cần chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác an ninh.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Từ năm 2000 đến 2009, các phần tử cực đoan Hồi giáo tổ chức nhiều vụ đánh bom lớn tại đây, bao gồm vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng.

Tình báo quốc tế ước tính thời gian qua đã có hơn 1.000 người Indonesia và Malaysia đến Syria và Iraq để gia nhập IS.

* IS muốn lập đế chế tầm xa tại Indonesia

Bộ trưởng Tư pháp Úc George Brandis cảnh báo rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang muốn lập ra một “đế chế tầm xa” tại Indonesia, đất nước có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới, Guardian đưa tin. 

“Nhóm phiến quân IS đang có nhiều tham vọng tăng cường sự hiện diện và mức độ hoạt động tại Indonesia với giấc mơ lập ra một đế chế tầm xa tại Indonesia”, Bộ trưởng Brandis cảnh báo trong cuộc gặp với các quan chức và cảnh sát Indonesia hôm thứ Hai (21/12).

Bộ trưởng Brandis nhận định nhóm khủng bố jihad đang là thách thức đối với Úc và phương Tây. “Các bạn đã từng nghe cụm từ đế chế tầm xa? Tổ chức khủng bố IS đã từng tuyên bố ý định thành lập nhiều đế chế bên ngoài khu vực Trung Đông. Hiện có các đế chế ở cấp độ tỉnh đang hoạt động. IS xác định Indonesia sẽ là địa điểm cho các tham vọng trên”, ông Brandis nhấn mạnh.

Hiện IS, vốn có liên quan tới học thuyết Hồi giáo dòng Sunni, đã tuyên bố các đế chế tại một số khu vực bên ngoài lãnh thổ Syria và miền bắc Iraq, khu vực mà lực lượng IS đang chiếm giữ một vùng diện tích rộng lớn.

Bộ trưởng Úc đưa ra lời cảnh báo trên sau khi cảnh sát Indonesia vừa triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố tự sát tại thủ đô Jakarta, Indonesia và bắt giữ một số phần tử khủng bố liên quan đến tổ chức IS.

Sau 3 ngày vây bắt tại Java, hôm Chủ Nhật vừa qua cảnh sát Indonesia đã tịch thu nhiều vật liệu chất nổ, cờ của tổ chức IS và tiến hành 9 đợt bắt giữ. Mục tiêu của các tên khủng bố là nhằm vào các trung tâm mua sắm, đồn cảnh sát và các nhóm sắc tộc thiểu số tại Indonesia, cảnh sát trưởng Indonesia cho hay.

An ninh đã được thắt chặt trên toàn lãnh thổ Indonesia trong thời gian các bộ trưởng Úc và Indonesia nhóm họp ngày 21/12 nhằm tăng cường chia sẻ các thông tin tình báo, trong đó có việc chặn đứng nguồn tài chính cho lực lượng khủng bố. Sự kiện này diễn ra sau các cuộc thảo luận song phương tổ chức tại Sydney và Jakarta gần đây.

Theo tờ Guardian, mặc các nhà chức trách Úc cũng nhận định rằng rất ít cơ hội IS sẽ thiết lập đế chế tại Indonesia, nhưng họ lại lo ngại tổ chức khủng bố này có thể thành lập căn cứ lâu dài tại quần đảo này. Điều này cho phép IS tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Úc hay phương Tây tại Indonesia hoặc các khu vực lân cận.

Indonesia, quốc gia có dân số theo Hồi giáo đông nhất thế giới, đã từng chứng kiến một số cuộc tấn công khủng bố đẫm máu do tổ chức Hồi giáo tổ chức trong giai đoạn 2000-2009, trong đó có cuộc tấn công khủng bố tại đảo Bali vào năm 2002, khiến 202 người bị thiệt mạng.

Úc hiện đang rất lo ngại không kém về thách thức từ các nhóm khủng bố. Úc đã chặn đứng 6 âm mưu khủng bố trong năm qua, theo chính phủ Úc. Tuy nhiên, một số vụ tấn công khủng bố vẫn xảy ra tại Úc, trong đó có vụ gần đây vào tháng 10 năm nay sau khi một cảnh sát bị một phiến quân khủng bố 15 tuổi bắn chết trong khi tên này hô vang khẩu hiệu thánh chiến.

(Theo TTO - Dân Trí)

Các tin khác
Vị trí xảy ra vụ đánh bom liều chết.

9 người đã thiệt mạng và ít nhất 24 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát ở Benisheikh, Nigeria.

Bộ Ngoại giao Nga đã có phản ứng trước quyết định gia hạn lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Nga Medvedev.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21/12 đã ký nghị định cắt giảm 10% số nhân viên chính phủ từ ngày 1/1/2016.

Ảnh minh họa.

Các nước thành viên tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 10 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa bế mạc tại Nairobi, Kenya, cho biết đã đạt được một thỏa thuận đột phá về dỡ bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản, theo đó các nước phát triển cam kết dỡ bỏ ngay lập tức trong khi các quốc gia đang phát triển cam kết sẽ dỡ bỏ trong thời gian từ nay đến năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục