Báo chí quốc tế đưa tin về Đại hội Đảng
- Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2016 | 8:12:17 AM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là chủ đề nóng tại châu Á, được báo chí quốc tế đeo bám sát sao.
![]() |
Đại hội lần thứ XII họp phiên trù bị ngày 20-1.
|
Dịp này, Hãng tin Bloomberg đăng bài viết với tựa đề “Nền kinh tế Việt Nam là thị trường mới nổi nổi bật”.
Bloomberg nhận định trong thời điểm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu như Trung Quốc, Nga, Brazil… gặp nhiều khó khăn, GDP Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức gần 7%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới”.
Bài báo viết: Nhu cầu tiêu dùng trong nước và đầu tư nước ngoài tăng mạnh giúp quốc gia Đông Nam Á đối phó thành công với những mối đe dọa toàn cầu đã khiến các thị trường chứng khoán lao đao và tình trạng phá giá tiền tệ hồi năm qua.
Tất cả diễn ra trong thời điểm Việt Nam bắt đầu cuộc thay thế tầng lớp lãnh đạo, có ý nghĩa quyết định với cải cách kinh tế và tăng trưởng. Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016-2020 của Đảng Cộng sản đặt mục tiêu tăng trưởng 7% mỗi năm.
Khảo sát của Bloomberg dự báo GDP Việt Nam sẽ đạt mức 6,7% trong năm 2016, tương tự như năm 2015. Các quan chức Đảng Cộng sản tham dự đại hội để bầu tổng bí thư mới cũng sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch tăng trưởng tránh những sai lầm cũ.
Báo cáo của các chuyên gia kinh tế thuộc Tập đoàn Australia & New Zealand Banking Group dự báo: “Việt Nam sẽ có một năm 2016 tuyệt vời. Tuy nhiên triển vọng dài hạn phụ thuộc vào kết quả của những thay đổi chính trị sẽ diễn ra trong thời gian tới”.
Nhà kinh tế Eugenia Victorino của Australia & New Zealand Banking Group nhận xét việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nỗ lực đảm bảo tỉ giá ngoại hối linh động cũng sẽ giúp tăng cường sự ổn định kinh tế vĩ mô.
Ngoài ra, tiêu dùng cá nhân tăng 9,3% trong năm 2015, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 17,4% lên mức kỷ lục 14,5 tỉ USD. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
Theo kế hoạch năm năm tới, Chính phủ đặt mục tiêu nâng GDP tính theo đầu người lên 3.200-3.500 USD vào năm 2020.
“Năm 2016 và 2017, chúng tôi tin rằng Việt Nam có cơ sở để trở thành một trong những câu chuyện tăng trưởng nhanh nhất thế giới” - bà Victorino quả quyết.
Chủ đề Đại hội Đảng Việt Nam cũng xuất hiện nổi bật trên báo New York Times (Mỹ), Straits Times (Singapore), Nikkei, Japan Times (Nhật)… Báo Bangkok Post đăng đậm bài viết của Hãng tin AFP về Đại hội Đảng, trong khi trang web NBC News (Mỹ) cũng có bài tường thuật lớn.
New York Times nhận định dù kết quả Đại hội Đảng diễn ra thế nào thì quan hệ Mỹ - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi.
Straits Times dẫn lời một số chuyên gia khu vực đánh giá đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế hiện tại, duy trì sự tăng trưởng ổn định của vài năm qua.
NBC dẫn lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng với việc Việt Nam ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), quan hệ kinh tế - thương mại với Mỹ sẽ cất cánh.
* Báo chí Nga đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam Báo Tin tức Nhân dân của Nga số ra ngày 20/1 đăng bài viết nhan đề "Việt Nam khẳng định chính sách đổi mới," trong đó nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ ngày 20/1, sẽ tiếp tục khẳng định sự hội nhập của Việt Nam vào hệ thống kinh tế quốc tế và duy trì một "nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" vốn đã mang lại sự tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Bài báo nhắc lại sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12/1986 thông qua chính sách "Đổi mới," đánh dấu bước khởi đầu cho sự hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Công cuộc cải cách được triển khai từ năm 1986 đã mang đến sự tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam. Bài báo cũng nhấn mạnh Việt Nam đã từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu vào năm 1990, tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ ở mức 220 USD, đến năm 2014, con số này đã tăng lên 2.052 USD. Dù trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều khó khăn, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng kể với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015 đạt 6,68%. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo từ 2016-2020, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5-7%/năm. Theo bài báo, trong năm 2015, Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu, đồng thời tham gia vào nhiều cơ chế khác như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các chuyên gia cho rằng đây thực sự là một thành tựu lớn. Theo đánh giá của Viện kinh tế thế giới Peterson, với việc tham gia TPP, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn các quốc gia khác do sẽ được tiếp cận thị trường tiêu dùng khá lớn. Xuất khẩu quần áo, giày dép của Việt Nam có thể tăng 46%, đạt 165 tỷ USD vào năm 2025 nhờ thuế giảm xuống mức 0%.(Theo TTO - Đảng CCSVN)
Các tin khác
Ngày 20-1, chiến tranh thương mại Ukraine - Nga tiếp tục leo thang khi chính quyền Kiev mở rộng cấm vận thực phẩm từ quốc gia láng giềng để trả đũa Matxcơva.
Ngày 20/1, tại Tokyo (Nhật Bản), đại diện Chính phủ của 17 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tham gia đàm phán cấp cao châu Á lần thứ 12 về không phổ biến vũ khí.
Chính quyền Ấn Độ đang lên kế hoạch xây dựng một hàng rào laser dọc biên giới với Pakistan sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một căn cứ không quân của Ấn Độ hồi đầu tháng 1.
Sau khi lệnh trừng phạt chính thức được gỡ bỏ, chính phủ Iran đã công bố kế hoạch xây 2 nhà máy điện hạt nhân.