Đánh bom tự sát rung chuyển chợ, 35 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2016 | 1:53:13 PM

Bốn kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom tại một thị trấn ở miền bắc Cameroon, giáp biên giới với Nigeria khiến 35 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương.

Binh lính Cameroon.
Binh lính Cameroon.

Theo ABC News, hai vụ nổ xảy ra tại một khu chợ trung tâm thị trấn Bodo và hai vụ khác xảy ra ở lối vào thị trấn Bodo, giáp biên giới với Nigeria, nơi các tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thường xuyên hoạt động, vào lúc 10h sáng 25/1 (giờ địa phương).

Vụ tấn công khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Số người thiệt mạng được dự đoán là sẽ tăng lên bởi có rất nhiều người bị thương nặng. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện thành phố Kousseri, miền bắc Cameroon.

Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm, song giới chức Cameroon nghi ngờ nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đứng sau vụ việc này.

"Những kẻ đánh bom liều chết được hộ tống tới Cameroon bởi các tay súng Boko Haram. Chúng tôi liên tục phải theo dõi sát sao bất cứ điều gì khả nghi", ông Mijiyawa Bakari- lãnh đạo thị trấn Bodo cho biết.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế và Liên Hợp Quốc, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tiến hành chiến dịch vũ trang nhằm thành lập một nhà nước riêng ở đông bắc Nigeria suốt 6 năm qua.

 Các cuộc tấn công của chúng đã giết chết khoảng 20.000 người và khiến 2,3 triệu người mất nhà cửa.

Từ đầu năm ngoái, nhóm này bắt đầu đẩy mạnh các cuộc tấn công chủ yếu ở Nigeria, Cameroon và Chad, các nước cử binh sỹ tham gia lực lượng liên minh với sứ mệnh đánh bại Boko Haram.

(Theo TPO)

Các tin khác
Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Ngày 26/1, Tổng Công tố Malaysia Mohamed Apandi Ali cho biết số tiền 681 triệu USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib Razak là món quà từ hoàng gia Saudi Arabia và không có hành vi phạm tội hay tham nhũng nào trong vụ việc này.

Dọn tuyết tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Nhiều khu vực ở châu Á đang phải hứng chịu đợt giảm nhiệt độ kỷ lục, với mức nhiệt độ thấp nhất và những đợt bão tuyết hoành hành.

Toàn cảnh nhà máy điện Mặt trời nổi Yamakura.

Nhà máy này do Tập đoàn Kyocera xây dựng tại thành phố Ichihara, tỉnh Chiba (Nhật Bản), sẽ được lắp đặt khoảng 51.000 module trên diện tích bề mặt nước 180.000 m2 của hồ Yamakura, có công suất phát điện 16,170 MWh/năm, cung cấp điện cho khoảng 4.970 hộ gia đình.

Người biểu tình tập trung tại vùng Đông-Bắc Hy Lạp.

Ngày 24/1, hàng trăm người đã tập trung biểu tình tại vùng Đông-Bắc Hy Lạp để phản đối biện pháp kiểm soát an ninh dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đòi mở cửa hàng rào ngăn biên giới cho người di cư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục