IS thừa nhận đánh bom liều chết gần phủ Tổng thống Yemen
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/1/2016 | 2:19:14 PM
Theo Reuters, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28/1 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
![]() |
Hiện trường vụ đánh bom liều chết.
|
Trong một tuyên bố trực tuyến, IS cho biết vụ đánh bom trên do phần tử đánh bom xe liều chết được xác định là Abu Hanifa al-Hollandi thực hiện.
IS cũng tuyên bố rằng vụ tấn công đã giết chết khoảng 10 nhân viên an ninh của phủ tổng thống và khiến khoảng 20 người khác bị thương.
Hiện vẫn chưa thể kiểm tra được tính xác thực của tuyên bố trên hay danh tính của kẻ tấn công. Trước đó, các quan chức an ninh Yemen xác nhận rằng IS và chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Yemen hiện đang tăng cường hoạt động tại quốc gia này.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Ngày 28/1, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu nhóm cố vấn an ninh quốc gia đánh giá và xem xét lại chính sống chống IS của Mỹ.
Theo Sputnik, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên hôm 28/1.
Báo Mainichi của Nhật dẫn tuyên bố của thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật sẽ không tham gia liên minh chống IS tại Iraq và Syria trong “tương lai có thể thấy trước”.
Thụy Điển dự định trục xuất một lượng lớn người di cư đến trong năm ngoái và cả những người xin tị nạn bị từ chối trước đó.