Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng
- Cập nhật: Chủ nhật, 31/1/2016 | 2:06:48 PM
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này đã lên tới 40 người.
![]() |
Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận chiếc thuyền bị chìm.
|
Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển đang tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ ở khu vực nơi con thuyền dài 17m chở theo khoảng 120 người di cư, phần lớn là người Syria, Afghanistan và Myanmar bị chìm, khi đang trong hải trình đến hòn đảo Lesvos của Hy Lạp.
Giới chức địa phương lo ngại số người chết sẽ tăng cao bởi thời tiết trên biển rất lạnh trong khi vùng tìm kiếm rộng lớn. Trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em. Những người được cứu sống trong tình trạng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang cưu mang 2,5 triệu người tỵ nạn chủ yếu đến từ Syria. Tháng 11 năm ngoái. Liên minh châu Âu đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ Euro. Đổi lại, Ankara sẽ giúp EU ngăn chặn dòng người tị nạn tiếp tục đổ về châu Âu.
(Theo VOV)
Các tin khác
Theo Reuters, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28/1 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Ngày 28/1, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu nhóm cố vấn an ninh quốc gia đánh giá và xem xét lại chính sống chống IS của Mỹ.
Theo Sputnik, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên hôm 28/1.
Báo Mainichi của Nhật dẫn tuyên bố của thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật sẽ không tham gia liên minh chống IS tại Iraq và Syria trong “tương lai có thể thấy trước”.