Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ-Hàn "có thể đe dọa an ninh Trung Quốc"

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/2/2016 | 3:43:57 PM

Ngày 13/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ ​tầm cao ​giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Hàn Quốc có thể đe dọa an ninh Trung Quốc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai THAAD được Mỹ và Hàn Quốc thảo luận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai miền Triều Tiên xung quanh các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Vương Nghị nói với hã́ng tin Reuters rằng kế hoạch của hai nước trên "vượt quá nhu cầu phòng thủ trên bán đảo Triều Tiên," đồng thời kêu gọi Mỹ cân nhắc lại chiến lược của Washington. Ông Vương Nghị nói: "Các thông số quá rõ ràng. Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD vượt xa nhu cầu phòng thủ trên bán đảo Triều Tiên và tầm che phủ của nó sẽ đi sâu vào lục địa châu Á. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc và các nước châu Á khác".

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Người thường cũng thấy là việc triển khai THAAD không chỉ nhằm bảo vệ Hàn Quốc mà còn có mục đích khác, thậm chí là khả năng nhằm vào Trung Quốc".

Mỹ và Hàn Quốc đã lập kế hoạch phòng thủ để đối phó với chương trình tên lửa đạn đạo mà các nước này cho là Triều Tiên đang theo đuổi. Washington và Seoul đã thông báo kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ THAAD sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa trong tháng này.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ từ ngày 15-16/2.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Đông Indonesia ngày 12/2, khiến người dân hoảng sợ, song không có cảnh báo sóng thần.

Liên hiệp quốc hỗ trợ lương thực cho người dân tại Damascus, Syria.

Theo hãng tin Reuters, tại Đối thoại Syria diễn ra ở Munich (Đức), 17 quốc gia đồng ý thực thi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Syria trong vòng 1 tuần để thiết lập các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 11/2 cảnh báo về một cuộc "chiến tranh thế giới mới" có thể nổ ra nếu các quốc gia Arab can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến ở Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục