IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Syria làm hơn 100 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ hai, 22/2/2016 | 7:54:13 AM
62 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở quận miền Nam Thủ đô Damascus của Syria. IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.
![]() |
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Syria.
|
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh hôm 21/2 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở quận miền Nam Thủ đô Damascus của Syria đã lên đến con số 62 nạn nhân. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.
Vụ tấn công liên hoàn gần đền thờ Sayyida Zeinab của người Shi'ite ở phía Nam Thủ đô Damascus cũng làm gần 200 người bị thương. Vụ tấn công diễn ra đúng thời điểm học sinh đang tan trường nên gây ra số thương vong lớn. Ngoài ra, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở thị trấn Homs xảy ra cùng ngày làm ít nhất 57 người thiệt mạng.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết ít nhất 50 tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị tiêu diệt trong vòng 24 giờ đồng hồ, sau khi quân đội chính phủ Syria mở cuộc tấn công tại phía Đông thành phố Aleppo.
Đánh bom kép ở Syria, ít nhất 146 người thương vong Một vụ đánh bom kép bằng xe hơi ngày 21/2 xảy ra ở thành phố Homs của Syria khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra ở quận trung tâm Zahra của thành phố Homs, phía tây Syria. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở thành phố này kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng phát vào năm 2011 đến nay, hãng thông tấn Reuters đưa tin. Theo một số đoạn băng phát trên các kênh truyền hình ủng hộ chính quyền, xác người chết cháy được nhìn thấy nằm la liệt dưới những đống đổ nát, nhiều cửa hàng bị hư hại nặng, những mảnh vỡ cửa kính, bê tông văng khắp nơi, rải rác trên một khu vực rộng lớn. Nhiều chiếc xe bốc cháy tạo nên những đám khói đen dày đặc. Những người bị thương vội vã tháo chạy với vẻ mặt hoảng loạn. Kênh truyền hình nhà nước Syria dẫn lời thị trưởng Homs cho hay ít nhất 25 người thiệt mạng sau vụ nổ. Song theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), số người chết còn cao hơn thế, vào khoảng 46 người. Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc. Nhà nước Hồi giáo (IS) tháng trước cũng tiến hành một vụ đánh bom ở Homs, cướp đi sinh mạng của 24 người, sau khi quân chính phủ giành lại một số ngôi làng ở tỉnh Aleppo, phía bắc Syria, từ tay tổ chức này. Tình trạng bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm ở Syria dù các cường quốc thế giới đang nỗ lực để xây dựng một bản thỏa thuận ngừng bắn cho khu vực. Nga và Mỹ hôm nay đã thông qua một "thỏa thuận tạm thời" về lệnh ngừng bắn cho Syria, dự kiến thực hiện trong vài ngày tới. (Theo TPO) |
(Theo VOV)
Các tin khác
![Cuộc đàm phán giữa Anh với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels (Bỉ)](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2016/133698_1.jpg)
Theo BBC, sau 2 ngày đàm phán căng thẳng tại Brussels (Bỉ), Anh và các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận cải cách trao cho Anh quy chế đặc biệt để giữ chân nước này ở lại.
Ngày 19-2, Deutsche Welle dẫn lời giám đốc Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) Rob Wainwright cho biết, châu Âu đang đứng trước nguy cơ khủng bố lớn nhất kể từ hơn 1 thập kỷ qua.
Theo Channel News Asia, ngày 19-2, tại Singapore đã khai trương Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).AMRO đã chính thức chuyển từ một cơ quan giám sát kinh tế và tài chính đầu tiên trong khu vực thành một tổ chức quốc tế vào ngày 9-2-2016.
![Thủ tướng Anh David Cameron vận động EU cải cách hiến pháp để giữ Anh ở lại khối.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2016/133675_19-2 EU.jpg)
Bản dự thảo kế hoạch chi tiết về cải cách EU do Thủ tướng Anh David Cameron vận động nhiều tháng qua xem ra chưa mang lại kết quả. Trái lại, bất đồng giữa các thành viên EU với Anh ngày càng sâu.