Pakistan tuyên bố sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với Ấn Độ
- Cập nhật: Thứ năm, 17/3/2016 | 1:54:14 PM
Hãng PTI cho biết ngày 16/3 Cố vấn các vấn đề đối ngoại của Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj về tất cả vấn đề, trong đó có vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot của Ấn Độ.
![]() |
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra gần căn cứ không quân Pathankot ngày 5/1.
|
Phát biểu với các phóng viên khi ông tới Nepal tham dự Hội nghị Ngoại trưởng của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) lần thứ 37, ông Aziz nhấn mạnh mục đích chính của cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ Swaraj là chuyển lời mời Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 19 tại thủ đô Islamabad vào cuối năm nay cũng như thảo luận bất kỳ vấn đề nào mà New Delhi mong muốn.
Bên cạnh đó, ông Aziz bày tỏ hy vọng Nhóm điều tra đặc biệt của Pakistan sẽ sớm tới Ấn Độ để tiến hành điều tra vụ tấn công căn cứ trên.
Dự kiến, ông Sartaj Aziz sẽ gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj vào tối 17/3 bên lề Hội nghị Ngoại trưởng (SAARC) diễn ra tại khu nghỉ dưỡng của Phokhara của Nepal.
Cùng ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J P Singh (Sai) tới thể hiện sự không hài lòng trước việc Chính phủ Ấn Độ từ chối cấp phép 5 nhà ngoại giao Pakistan đang ở New Delhi tới thành phố Kolkata xem một trận đấu thuộc giải vô địch cricket thế giới T20 có đội Pakistan tham gia.
Một ngày trước đó, Ấn Độ đã không cấp phép đi lại cho 5 trong số 7 nhà ngoại giao Pakistan vì họ bị xem là có mối quan hệ với các tổ chức tình báo liên quân (ISI) và quốc phòng của Pakistan.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
![Ông Khalifa Al Ghwell bị EU áp dụng lệnh trừng phạt](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/134537_17-3 EU.jpg)
3 quan chức Libya phản đối việc thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc bị EU cấm di chuyển và phong tỏa tài sản.
Theo Kyodo, ngày 16/3, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng đệ trình một nghị quyết mới lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC), trong đó lên án hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên.
![Hiện trường chiếc xe buýt bị đánh bom ngày 16-3.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/134532_17-3 danh bom.jpg)
Sáng 16-3, chiếc xe buýt chở 50 công chức tại thành phố Peshsawar, Pakistan đã phát nổ khi đang chạy làm 15 người chết và 35 người bị thương.
![Ông Merrick B. Garland (giữa).](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/134531_17-3 de cu.jpg)
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 16/3 đã đề cử ông Merrick B. Garland làm thẩm phán Tòa án tối cao, thay người tiền nhiệm Antonin Scalia qua đời hồi tháng 2.