Thụy Sĩ điều tra hình sự cựu Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/3/2016 | 2:30:35 PM
Cơ quan Công tố Thụy Sĩ ngày 17/3 đã mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Jerome Valcke liên quan tới những bê bối tham nhũng gây chấn động tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Cựu Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke.
|
Thông báo của Cơ quan Công tố Thụy Sĩ cho biết ông Jerome Valcke bị điều tra về "các hoạt động khác nhau" liên quan tới sai phạm trong quản lý và lạm dụng chức quyền. Hiện, ông Valcke chỉ bị thẩm vấn chứ không bị bắt giam.
Trước đó, ngày 17/9/2015, trong cuộc điều tra nội bộ, Ủy ban đạo đức FIFA quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Valcke, do tình nghi liên quan tới tham nhũng và bê bối "tuồn" vé xem các trận đấu của Worl Cup 2014 bất hợp pháp.
Tới ngày 9/1 vừa qua, Ủy ban khẩn cấp FIFA đã sa thải ông Valcke khỏi chức vụ Tổng Thư ký.
Ngày 12/2, Ủy ban trọng tài của FIFA đã quyết định cấm ông Valcke hoạt động bóng đá trong vòng 12 năm. Các nhà điều tra FIFA đã buộc tội ông Valcke vi phạm các quy định điều hành chung, bao gồm "trách nhiệm vạch trần, hợp tác và báo cáo xung đột lợi ích."
Ngoài ra, ông này cũng bị buộc tội "nhận quà biếu và các khoản tiền khác," theo đó các nhà điều tra đã yêu cầu quan chức người Pháp này phải thanh toán khoản tiền phạt 99.000 USD.
FIFA đang chao đảo trước một loạt các vụ điều tra tham những nhằm vào các quan chức hàng đầu. Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người hiện cũng đang bị phía Thụy Sĩ điều tra, đã bị cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm. Nhiều quan chức hàng đầu khác của FIFA cũng đã bị bắt giữ.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Ngày 17/3, Quốc hội Venezuela, do phe đối lập chiếm đa số, đã bãi bỏ sắc lệnh gia hạn thêm 60 ngày tình trạng kinh tế khẩn cấp của Tổng thống Nicolas Maduro, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay tại nước này.
CHDCND Triều Tiên lại bắn một tên lửa đạn đạo ra biển trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Người biểu tình ở Brazil lên tiếng đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức sau khi bà bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva làm Chánh văn phòng nội các.
Havana đang có ý định dỡ bỏ 10% thuế đánh vào đồng USD sau khi Washington nới lỏng những giới hạn tiền tệ đối với nước này.