Mỹ cáo buộc Iran vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/3/2016 | 8:16:35 AM

Mỹ và các đồng minh châu Âu thảo chung thư đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) xem xét việc Iran vi phạm nghị quyết LQH vì đã phóng các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Iran từng tuyên bố không ai có thể cấm họ phát triển chương trình tên lửa.
Iran từng tuyên bố không ai có thể cấm họ phát triển chương trình tên lửa.

Theo Reuters, bức thư khiếu nại của Mỹ, Pháp, Đức và Anh gửi tới đại sứ Tây Ban Nha tại LHQ Roman Oyarzun Marchesi, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an LHQ và tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Iran có liên quan tới các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo đó đã “mâu thuẫn” và “vi phạm” Nghị quyết 2231 của Hội đồng bảo an LHQ được thông qua tháng 7 năm ngoái.

Bức thư cũng nói các tên lửa được dùng trong những vụ phóng thời gian qua “đã có sẵn khả năng mang theo vũ khí hạt nhân”.

Nội dung thư cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận “những phản ứng thích hợp” với việc Tehran không tuân thủ những cam kết của họ và hối thúc ông Ban Ki-moon báo cáo về việc vi phạm nghị quyết 2231 trong hoạt động tên lửa của Iran.

Tây Ban Nha là quốc gia được giao nhiệm vụ điều phối các thảo luận của hội đồng bảo an LHQ về nghị quyết 2231.

Các quan chức trong Hội đồng bảo an LHQ cho rằng, khả năng đưa ra những trừng phạt mới của LHQ với Iran là rất yếu. Điều này căn cứ theo cách hiểu về ngôn ngữ gây mập mờ trong nghị quyết được thông qua hồi tháng 7 năm ngoái, là một phần của thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và các nước lớn.

Các quan chức phương Tây nói rằng mặc dù các vụ phóng tên lửa của Iran đi ngược lại nội dung của nghị quyết 2231, tuy nhiên chúng lại không vi phạm thỏa thuận hạt nhân cốt lõi giữa Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ.

Nga, thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết của Hội đồng bảo an LHQ vẫn nói rõ họ không ủng hộ các lệnh trừng phạt mới của LHQ với Iran.

Cả Nga và Trung Quốc đều là những nước đã vận động chống lại việc tiếp tục gây sức ép với chương trình tên lửa của Iran trong các cuộc thảo luận năm ngoái về chương trình hạt nhân của nước này.

(Theo TTO)

Các tin khác
Dịch Ebola từng hoành hành ở châu Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng thế giới.

Một nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ đánh bom tự sát ở thành phố Lahore.

Pakistan mở cuộc truy quét, bắt các nghi phạm sau vụ đánh bom tự sát nhắm vào một công viên trẻ em nhân lễ Phục sinh của các phiến quân Taliban khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một chiếc xe bus chở nhiều hành khách đã lao xuống một khe núi ở miền tây Guatemala hôm 28/3 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ứng cử viên Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm.

Theo hãng tin Nga, TASS, các đảng phái chính trị trong Quốc hội Ukraine gồm đảng Khối Poroshenko (BPP), đảng Tổ quốc (Batkivshina) và đảng Mặt trận dân tộc đã nhất trí thành lập liên minh mới tại Quốc hội vào ngày 29/3 và đề xuất ứng cử viên Vladimir Groisman, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, làm người đứng đầu nội các.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục