EU đề xuất kế hoạch mới ngăn chặn tình trạng gian lận thuế

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/4/2016 | 1:59:00 PM

Sau cơn địa chấn mang tên Hồ sơ Panama, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch mới nhất nhằm chống lại việc các công ty đa quốc gia gian lận thuế.

Theo quy định mới, các công ty đa quốc gia lớn đang hoạt động tại châu Âu với doanh thu hàng năm từ 750 triệu USD trở lên sẽ phải công khai thông tin tài chính và thuế với các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu EU. Những công ty không phải của châu Âu nhưng có chi nhánh hoạt động tại EU cũng nhận được yêu cầu tương tự.

Giới chức EU nhấn mạnh, vụ rò rỉ tài liệu Hồ sơ Panama mới đây đã thúc đẩy liên minh này quyết tâm thực thi các biện pháp yêu cầu doanh nghiệp phải đóng thuế một cách hợp pháp và công bằng. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn tỏ ra không hài lòng với đề xuất mới trên.

Đề xuất sẽ phải được nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên thông qua để có thể trở thành luật, góp phần ngăn chặn tình trạng trốn thuế đang khiến EU tổn thất từ 50 đến 70 tỷ USD mỗi năm.

(Theo VTV)

Các tin khác
Younes Abaaoud (trái) trong một bức ảnh tuyên truyền của IS và anh trai Abdelhamid Abaaoud.

Cảnh sát nhiều nước châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi​ biết tin đứa em trai 15 tuổi của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris, Abdelhamid Abaaoud, đã rời Syria và đang trên đường tới Bỉ để báo thù cho cái chết của anh.

Ngày12-4, với 38 phiếu thuận và 27 phiếu chống, Ủy ban Đặc biệt tại Hạ viện Brazil đã thông qua việc đưa Tổng thống nước này Dilma Rousseff ra bỏ phiếu về việc có bãi nhiệm bà hay không.

Campuchia đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng.

Ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xả nước để hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở hạ lưu Mekong.

Hơn 100.000 học sinh ở Malaysia phải nghỉ học do nắng nóng.

Ngày 11/4, Malaysia đã phải đóng cửa hơn 250 trường học ở các bang Perlis và Pahang do nắng nóng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục