Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc, đảng đối lập thắng lớn

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2016 | 8:20:42 AM

Đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng lớn bất ngờ trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, kết thúc 16 năm kiểm soát Quốc hội của đảng cầm quyền.

Kết quả bầu cử ngày 13-4 là một thất vọng với tổng thống Park Geun-Hye và đảng cầm quyền của bà.
Kết quả bầu cử ngày 13-4 là một thất vọng với tổng thống Park Geun-Hye và đảng cầm quyền của bà.

Theo AFP, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 13-4 tại Hàn Quốc chịu sự tác động mạnh mẽ từ các nguy cơ hạt nhân và tình hình kinh tế phát triển chậm, tỉ lệ thất nghiệp cao trong nước.

Kết quả bầu cử là một thất vọng với tổng thống Park Geun-Hye và đảng cầm quyền của bà, đồng thời gia tăng cơ hội chiến thắng cho đảng đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2017.

Cụ thể, với gần như tất cả các điểm bỏ phiếu đã được kiểm xong, đảng Saenuri của bà Park giành được 122 ghế trong tổng số 300 ghế quốc hội. Trong khi đó đảng đối lập lớn nhất Minjoo giành được 123 ghế.

Đảng Nhân dân giành được 38 ghế trong khi 6 ghế khác thuộc về đảng Công lý, một đảng đối lập nhỏ hơn.

Người phát ngôn đảng Saenuri, Ahn Hyung-Hwan nói: “Đảng Saenuri khiêm nhường chấp nhận các kết quả bầu cử và lựa chọn của các cử tri. Mọi người rất thất vọng với chúng tôi nhưng chúng tôi đã không hiểu được tâm tư của họ”.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 13-4 đánh đấu lần đầu tiên kể từ năm 1999 đảng bảo thủ đánh mất quyền kiểm soát quốc hội khi ba đảng đối lập giành được tổng cộng 167 ghế.

Các kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến được công bố trong sáng nay, 14-4.

Giáo sư Yang Moo-Jin của Đại học Nghiên cứu Triều Tiên nhận định: “Đây là sự đánh giá của cử tri với tổng thống Park. Nhiều người trong họ mệt mỏi với cách cầm quyền của bà ấy”.

Sự không thỏa mãn của dư luận với Tổng thống Park đặc biệt cao ở giới trẻ khi tỉ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc trong nhóm tuổi 15-29 đang cao ở mức kỷ lục.

Kết quả bỏ phiếu ngày 13-4 có thể sẽ gây tác động đáng kể với bà Park trong gần hai năm tại nhiệm còn lại thuộc nhiệm kỳ của bà.

(Theo TTO)

Các tin khác

Ngày 13-4, giới chức Ấn Độ cho biết, nắng nóng kéo dài tại bang Odisha, miền Đông nước này đã khiến 24 người tử vong. Nhiệt độ tại 19 địa điểm ở bang Odisha trong ngày 12-4 lên tới hơn 40°C, cá biệt thị trấn Titilagarh ghi nhận mức nhiệt cao nhất với 44,5°C.

Động đất khiến nhiều người ở Ấn Độ bị thương.

Đêm qua một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ở biên giới Myanmar kéo theo rung chấn ở nhiều quốc gia láng giềng gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh. Sáng sớm nay 14/4, một trận động đất xấp xỉ 6 độ Richter cũng làm rung chuyển vùng duyên hải phía nam Philippines.

Hiện trường vụ sập cần cẩu.

Ít nhất 18 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương và 2 người hiện vẫn mất tích trong một vụ sập cần cẩu tại công trường xây dựng ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 13/4.

Quang cảnh một cuộc chất vấn không chính thức với ứng cử viên vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Ngày 12/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 đã bắt đầu các cuộc chất vấn không chính thức với các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục