Động đất mạnh rung chuyển nhiều nước châu Á

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2016 | 7:58:31 AM

Đêm qua một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ở biên giới Myanmar kéo theo rung chấn ở nhiều quốc gia láng giềng gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh. Sáng sớm nay 14/4, một trận động đất xấp xỉ 6 độ Richter cũng làm rung chuyển vùng duyên hải phía nam Philippines.

Động đất khiến nhiều người ở Ấn Độ bị thương.
Động đất khiến nhiều người ở Ấn Độ bị thương.

Theo thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ở lúc 21h55 hôm qua 13/4 (giờ địa phương) ở khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ. Tâm chấn ở độ sâu 130 km, cách thủ đô Naypyidaw của Myanmar khoảng 400km về phía tây bắc.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong, thiệt hại ở Myanmar sau trận động đất này. Tuy nhiên, dư chấn của nó có thể cảm nhận ở một số khu vực của Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh.

Tại Bangladesh, hơn 80 người bị thương, chủ yếu là giẫm đạp lên nhau khi người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà hoặc văn phòng khi xảy ra động đất, trang tin Channel 24 cho biết. Tại thành phố Dhaka của Bangladesh, giao thông bị ngưng trệ do ảnh hưởng của động đất khi hàng nghìn người dân đổ ra đường.

Rung chấn của trận động đất cũng có thể cảm nhận ở các thành phố đông bắc Ấn Độ gồm Kolkata, Shillong, Guwahati và Patnam, cũng như ở Tây Tạng của Trung Quốc.

Động đất khá phổ biến ở Myanmar tuy nhiên kể từ tháng 11/2012 đến nay Myanmar chưa chứng kiến một trận động đất mạnh nào. Năm 2012, một trận động đất xấp xỉ 7 độ Richter ở Myanmar khiến 26 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Trong một diễn biến khác, sáng sớm nay 14/4, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter cũng làm rung chuyển vùng duyên hải phía nam Philippines. Động đất xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, với tâm chấn cách thị trấn Siocon khoảng 28km về phía tây bắc và ở độ sâu khoảng 12km. Hiện chưa có thông tin nào về thương vong, thiệt hại sau trận động đất này và cũng không có cảnh báo sóng thần.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hiện trường vụ sập cần cẩu.

Ít nhất 18 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương và 2 người hiện vẫn mất tích trong một vụ sập cần cẩu tại công trường xây dựng ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 13/4.

Quang cảnh một cuộc chất vấn không chính thức với ứng cử viên vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Ngày 12/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 đã bắt đầu các cuộc chất vấn không chính thức với các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiếp tục hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu xuống còn 3,2% trong năm nay, giảm thêm 0,2% so với mức dự báo trước đó.

Sau cơn địa chấn mang tên Hồ sơ Panama, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch mới nhất nhằm chống lại việc các công ty đa quốc gia gian lận thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục