Các phần tử thuộc IS đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2016 | 1:59:45 PM

Theo AFP, sau khi kiểm tra hàng nghìn hồ sơ, các nhà nghiên cứu đã công bố bản phân tích dữ liệu bên trong nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho thấy các tay súng của hơn 70 quốc gia đã gia nhập nhóm thánh chiến này.

Các tay súng IS.
Các tay súng IS.

Kho tài liệu trên đến từ một kẻ đào ngũ IS, người đã giao nộp khoảng 11.000 hồ sơ cá nhân cho mạng truyền hình NBC của Mỹ, dù một nửa trong số đó được phát hiện là bản sao.

Sau đó NBC đã gửi 4.600 tài liệu trong số này cho Trung tâm Chống khủng bố (CTC), đặt trụ sở tại West Point nhưng hoạt động độc lập với Học việc quân sự Mỹ.

CTC cho hay khi so sánh tài liệu mà trung tâm này nhận được từ NBC với các hồ sơ cá nhân IS tương tự mà Bộ Ngoại giao Mỹ có được thì kết quả cho thấy tương thích “khoảng 98%.”

Các mẫu này, được hoàn tất bởi những tân binh bằng tiếng Arab và thường bao gồm cả những ghi chú của kẻ tuyển mộ, chiếm khoảng 30% trong số 15.000 tân binh vào Syria trong thời gian từ năm 2013-2014.

Bản phân tích, đăng trên trang web của CTC, không chỉ cung cấp một bức tranh tổng hợp về các tay súng IS mà còn đi sâu vào cách thức IS “tìm cách xem xét kỹ các thành viên mới, quản lý năng lực hiệu quả.”

Những đối tượng được tuyển mộ có độ tuổi từ 12 đến gần 70, mặc dù độ tuổi trung bình là 26 hoặc 27. Chỉ 400 trường hợp là dưới 18 tuổi.

Quốc gia đứng đầu trong danh sách những tay súng mới của IS là Saudi Arabia (579 người), tiếp đến là Tunisia (559), Maroc (240), Thổ Nhỹ Kỳ (212), Ai Cập (151), Nga (141), Pháp (49), Đức (38), Liban (30), Anh (26), Australia (11) và Canada (7)...

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cuba, ông Raúl castro.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sáng 19/4 theo giờ Cuba, tức tối 19/4 theo giờ Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc sau khi công bố kết quả bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và ban lãnh đạo Đảng.

Hiện trường vụ đánh bom.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon kịch liệt lên án vụ đánh bom làm hơn 300 người thương vong tại Afghanistan.

Cảnh sát đang khám nghiệm nơi chiếc xe đánh bom liều chết trong buổi sáng 19-4 tại Kabul.

22g05 tối 19-4, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan. Trước đó vài tiếng, vụ đánh bom liều chết gần đại sứ Mỹ tại Kabul đã làm ít nhất 28 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ hôm 18/4 khiêng một thi thể trên cáng, khi họ tìm người sống sót sau động đất ở Manta, Ecuador.

Ecuador cảnh báo 1.700 người vẫn mất tích, trong bối cảnh gia đình các nạn nhân kẹt trong đống đổ nát đang phẫn nộ trước hoạt động cứu hộ, ba ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục