11 người chết sau vụ đánh bom đẫm máu ở Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2018 | 3:43:36 PM

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, một quả bom ở ven đường đã phát nổ, trúng phải một xe buýt chở khách ở tỉnh Farah, phía Tây Afghanistan.

Một vụ đánh bom tại Afghanistan (Ảnh minh hoạ)
Một vụ đánh bom tại Afghanistan (Ảnh minh hoạ)

Vụ việc xảy ra vào lúc 4:30 sáng (giờ địa phương) ngày 31/7, khi chiếc xe đang chạy tới huyện Bala Baluk. Vụ nổ khiến 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương.

Ông Mughullah Muhib, phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Đó là một quả bom do phiến quân Taliban đặt để tấn công lực lượng an ninh, nhưng tiếc là nó đã phát nổ trúng phải chiếc xe buýt chở khách."

Nhân viên y tế đã được triển khai tới hiện trường, tiến hành sơ cứu tại chỗ cũng như đưa những người bị thương tới cơ sở y tế gần nhất.

Hiện không có tổ chức khủng bố nào trong khu vực đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Afghanistan từ lâu đã rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị, an ninh và xã hội do các cuộc tấn công nổi dậy của phiến quân Taliban và tổ chức khủng bố IS.

Đặc biệt là trong thời gian gần đây, Taliban đang hoạt động rất mạnh mẽ tại khu vực Farah. Nhóm phiến quân này đã có những cuộc giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ nhằm giành quyền kiểm soát khu vực thủ phủ tỉnh.
 
(Theo baogiaothong)

Các tin khác
Đại diện hai phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay nhau trước buổi đàm phán quân sự hôm 31/7.

Mục tiêu của cuộc gặp là nhằm xoa dịu căng thẳng và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Các nhà ngoại giao ASEAN và Trung Quốc cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao của hai bên đã nhất trí một "văn bản duy nhất" để đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Lực lượng an ninh tại hiện trường một vụ đánh bom.

Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi một quả bom phát nổ ven đường trúng một xe buýt chở khách ở tỉnh Farah, miền Tây nước này ngày 31/7.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa hai nước vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục