Afghanistan tuyên bố ngừng bắn với Taliban nhân Lễ Eid al-Adha
- Cập nhật: Thứ hai, 20/8/2018 | 8:26:40 AM
Lệnh ngừng bắn có điều kiện này bắt đầu từ ngày 20/8 và sẽ kéo dài chừng nào nhóm phiến quân Taliban vẫn còn tôn trọng việc thực thi.
Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố ngừng bắn với Taliban.
|
Ngày 19/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ra sắc lệnh ngừng bắn với Taliban nhân dịp Lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, trong bối cảnh tình hình giao tranh căng thẳng nổ ra trong những ngày qua tại thành phố Ghazni, miền Trung nước này.
Phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani thông báo, lệnh ngừng bắn có điều kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 20/8 và sẽ kéo dài chừng nào nhóm phiến quân Taliban vẫn còn tôn trọng việc thực thi.
Văn phòng Tổng thống Afghanistan sau đó cho biết, lệnh ngừng bắn này có thể kéo dài 3 tháng, song không nêu rõ liệu Taliban đã chấp nhận về nguyên tắc hay chưa.
Thời gian qua, nhóm phiến quân Taliban đã phát động nhiều cuộc tấn công quy mô lớn tại Afghanistan. Mới đây nhất, hồi đầu tháng này, Taliban đã tấn công thành phố Ghazni trong 5 ngày và các cuộc đụng độ giữa Taliban với các lực lượng an ninh Afghanistan đã làm ít nhất 466 người thiệt mạng, trong đó có 40 dân thường.
Các tin khác
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), ngày 19/8, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ở địa điểm cách đảo Lombok của Indonesia 124 km về phía Bắc-Đông Bắc.
Cuộc đoàn tụ được tổ chức lần đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong 3 năm qua sẽ diễn ra từ 20/8 - 26/8 tại khu du lịch nghỉ dưỡng núi Kumkang trên lãnh thổ Triều Tiên.
Ghana sẽ để quốc tang 1 tuần để tưởng nhớ cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người vừa qua đời tại Thụy Sỹ ở tuổi 80.
Với việc thẳng tay áp đặt trừng phạt nhằm vào đối thủ và cả đồng minh, Tổng thống Donald Trump đang tạo ra "liên minh thù địch” mới chống lại Mỹ.