Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng và sát hại cựu điệp viên Skripal

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/10/2018 | 9:14:31 AM

Ngày 12/10, Đại sứ Nga tại London Alexander Yakovenko đã bác bỏ cáo buộc rằng các mật vụ từ cơ quan tình báo quân đội Nga cố tìm cách sát hại cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, cũng như cáo buộc Nga tấn công máy tính nhiều tổ chức trên khắp thế giới.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Phát biểu với báo giới, ông Yakovenko cho biết, mối quan hệ đang ở mức thấp là do Chính phủ Anh đang cố tiến hành một chiến dịch nhằm làm mất uy tín nước Nga.

Vị đại sứ này bác bỏ cáo buộc của Anh rằng các mật vụ từ cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) cố sát hại ông Skripal hồi tháng 3 vừa qua. Ông cũng bác cáo buộc từ Anh, Mỹ, và Hà Lan, rằng cơ quan này đã tấn công các máy tính của nhiều tổ chức trên khắp thế giới để làm suy yếu các nền dân chủ phương Tây.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tiếp tục cảnh báo Nga sẽ "phải trả giá đắt" nếu tìm cách đe dọa London.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ cầm quyền ở thành phố Birmingham, Ngoại trưởng Hunt nhấn mạnh đảng Bảo thủ Anh có thông điệp rõ ràng gửi cho Điện Kremlin rằng nếu Moskva tìm cách đe dọa London cũng như sử dụng vũ khí hóa học và không tuân thủ các quy định của quốc tế, thì "cái giá phải trả sẽ rất đắt".
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đoàn Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17.

Chiều 12/10, Hội nghị Cấp cao các nước sử dụng tiếng Pháp lần thứ 17 với chủ đề "Cùng chung sống trong đoàn kết, cùng chia sẻ các giá trị nhân văn và tôn trọng đa dạng: Cội nguồn hòa bình và thịnh vượng trong không gian Pháp ngữ” đã bế mạc tại thủ đô Erevan, Armenia.

Người biểu tình Palestine chạy trốn làn đạn hơi cay của binh sỹ Israel trong xung đột tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 28/9.

Bộ Y tế Gaza ở Palestine thông báo 6 người Palestine đã bị giết hại và 140 người khác bị thương do trúng đạn từ phía Israel bắn sang, trong các cuộc biểu tình tại biên giới Dải Gaza-Israel vào ngày 12/10.

193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền.

Đêm 12/10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu 18 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon.

Ngày 12-10, hãng Reuters đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức hội đàm cấp cao vào ngày 15-10 tới tại làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự ở biên giới 2 nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục