Tổng thống Yemen cách chức Thủ tướng

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2018 | 2:33:30 PM

Hãng thông tấn nhà nước SABA đưa tin, Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi ngày 15-10 đã cách chức Thủ tướng nước này Ahmed bin Dagher vì cho rằng ông Dagher có liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Hadi tới dự Hội nghị thượng đỉnh A-rập lần thứ 29 tại Dhahran, A-rập Xê-út, tháng 4-2018.
Ông Hadi tới dự Hội nghị thượng đỉnh A-rập lần thứ 29 tại Dhahran, A-rập Xê-út, tháng 4-2018.

SABA dẫn một tuyên bố cho biết, Tổng thống Hadi đã chỉ định ông Maeen Abdulmalik Saeed thay thế vị trí của ông Dagher và sắp tới cựu Thủ tướng Dagher sẽ bị điều tra về sơ suất của chính phủ do ông điều hành.

"Quyết định cách chức là hệ quả từ những sơ suất của Chính phủ trong thời gian gần đây đối với nền kinh tế và các cơ quan hành chính”, tuyên bố nêu rõ.

Ông Saeed đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng phụ trách công trình công cộng kể từ năm 2017. Trên mạng xã hội Twitter, ông Dagher đã gửi lời chúc mừng đến ông Saeed .

Yemen là một trong những quốc gia A-rập nghèo nhất và cuộc chiến tại nước này đã đẩy ¾ dân số (tương đương 22 triệu người) sống trong cảnh cần có viện trợ và 8,4 triệu người đang trên bờ vực của nạn đói.

Hiện phần lớn người dân Yemen sống trong lãnh thổ do phong trào Houthi kiểm soát, trong khi chính phủ của ông Hadi kiểm soát khu vực phía nam đất nước với sự hậu thuẫn của liên quân A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu.

Đồng riyal đã mất đi hơn một nửa giá trị so đồng dollar Mỹ kể từ khi chiến sự bùng phát tại Yemen. Đặc phái viên Liên hợp quốc Martin Griffiths cho biết, trong tháng này Liên hợp quốc sẽ thảo luận kế hoạch khẩn cấp nhằm ngăn chặn đồng riyal tiếp tục mất giá và khôi phục niềm tin kinh tế của Yemen.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Cử tri Mali bỏ phiếu bầu Tổng thống tại Bamako ngày 29/7 vừa qua.

Tòa án Hiến pháp Mali đã ra phán quyết hoãn bầu cử Quốc hội cho đến năm 2019 và gia hạn nhiệm kỳ cho các nghị sỹ thêm 6 tháng, như đề nghị của Quốc hội nước này ngày 15/10.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) tại Paris ngày 15/10.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh cần nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên nếu quốc gia này có những bước đi thực tiễn hướng tới phi hạt nhân hóa.

Phó Thủ tướng Italy Di Maio

Phó Thủ tướng Italy Di Maio khẳng định "không ai phải lo ngại" về khả năng Italy rời khỏi Eurozone hoặc Liên minh châu Âu (EU).

Binh sỹ Triều Tiên gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/10 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hội nghị ba bên lần đầu tiên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ diễn ra từ 10 giờ (8 giờ, giờ Hà Nội) cùng ngày tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận về vấn đề giải giáp khu vực tuần tra chung (JSA).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục