Tòa án EU phán quyết sốc về Brexit

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/12/2018 | 4:59:25 PM

Tòa án hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) vừa có phán quyết bất ngờ về việc Anh rút khỏi liên minh này (Brexit).

Thẩm phán của 27 nước thành viên EU xem xét các vấn đề pháp lý của Brexit hồi tháng trước.
Thẩm phán của 27 nước thành viên EU xem xét các vấn đề pháp lý của Brexit hồi tháng trước.

Theo CNN, Tòa án Tư pháp châu Âu (ECJ) ngày 10/12 tuyên bố, Anh có thể đơn phương hủy bỏ tiến trình Brexit theo điều 50 của Hiệp ước Lisbon mà không cần sự đồng ý của các quốc gia thành viên khác, trước khi thỏa thuận "ly hôn" mới đạt được giữa London và EU bắt đầu có hiệu lực.

Các thẩm phán ECJ cho biết thêm, việc chấm dứt Brexit có thể thực hiện mà không làm thay đổi các điều khoản về tư cách thành viên liên minh của Anh.

Phán quyết mới của ECJ được công bố một ngày trước khi các nghị sĩ Anh dự kiến bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit đạt được hồi tháng trước giữa chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May với EU. Dù bà May khẳng định London sẽ không đảo ngược quyết định rút nước này khỏi EU, nhưng phán quyết của ECJ sẽ mang tới cho quốc hội nước này một cơ hội chống lại kế hoạch.

Quyết định bất ngờ của tòa án hàng đầu châu Âu đang làm nức lòng một nhóm các chính trị gia chống Brexit ở Anh. Tuy nhiên, hãng thông tấn BBC dẫn lời một số nhà phân tích cảnh báo, động thái có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm bằng cách khuyến khích các nước thành viên khác đe dọa rời EU để đòi các điều khoản thành viên có lợi hơn, rồi hủy bỏ quyết định sau đó.

Hôm 9/12, Thủ tướng May đã khuyến cáo, nước Anh có thể lâm vào "tình huống nguy hiểm" và "bất ổn nghiêm trọng" nếu quốc hội nước này không phê chuẩn thỏa thuận Brexit.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục