Israel ra tối hậu thư về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/4/2024 | 9:18:21 AM

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Ngày 26-4 (giờ địa phương), các quan chức Israel và Ai Cập tham gia đàm phán tại Cairo, với nội dung tập trung vào kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía Nam Gaza và những nỗ lực đạt được thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng Hamas.

Theo Times of Israel, các cuộc đàm phán diễn ra "tốt đẹp, tập trung, tiến triển về mọi mặt” và Ai Cập dường như sẵn sàng gây áp lực để buộc Hamas đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh Israel vẫn "rất nghiêm túc với ý định tấn công Rafah”.

Một quan chức cấp cao Israel tham gia đàm phán cho biết, Tel Aviv cảnh báo sẽ không chấp thuận việc Hamas trì hoãn thỏa thuận trao đổi con tin nhằm mục đích cản trợ hoạt động của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), đồng thời lưu ý rằng lực lượng dự bị đã được triệu tập.

"Đây là cơ hội cuối cùng trước khi chúng tôi tiến vào Rafah”, quan chức này tuyên bố.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã nhiều lần loại trừ khả năng kết thúc chiến dịch quân sự tại Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hamas.

AFP cho biết, các điều tra viên Liên hợp quốc đã khép lại vụ án liên quan đến một nhân viên của Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) và đình chỉ 4 vụ tương tự do thiếu bằng chứng.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric xác nhận thông tin kể trên, đồng thời cho biết, Văn phòng Dịch vụ giám sát nội bộ (OIOS) vẫn tiếp tục điều tra các vụ còn lại.

Trước đó, Israel cáo buộc 12 nhân viên UNRWA liên quan đến cuộc tấn công do Hamas thực hiện vào ngày 7-10-2023. Liên hợp quốc sau đó đưa thêm 7 nhân viên của cơ quan này vào diện điều tra.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá, UNRWA là "xương sống của mọi phản ứng nhân đạo ở Gaza” và cam kết sẽ hành động ngay lập tức nếu có bất kỳ thông tin mới nào từ Israel cho thấy nhân viên cơ quan này dính líu đến Hamas.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến nhóm họp tại Seoul. Thủ tướng Kishida có thể sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 26-27/5.

Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) hôm 7/5 đã ủng hộ đạo luật đầu tiên của khối nhằm chống bạo lực đối với phụ nữ.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và nội các vừa từ chức theo quy định của hiến pháp sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức.

Xe tăng quân đội Israel tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 7/5/2024.

Ngày 7/5, người phát ngôn Chính phủ Israel kêu gọi các tổ chức quốc tế sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah, nơi quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục