EU hối thúc Hàn Quốc phê chuẩn các công ước của tổ chức ILO

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/12/2018 | 10:58:58 AM

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 18/12 đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) đang gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Tập đoàn Samsung ở Suwon, Hàn Quốc. (Ảbh minh họa.
Công nhân làm việc tại một nhà máy của Tập đoàn Samsung ở Suwon, Hàn Quốc. (Ảbh minh họa.

EC khẳng định Seoul vẫn chưa phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO và chính thức đề nghị thực hiện quy trình thảo luận liên chính phủ về vấn đề này.

Bà Cecilia Malmstrom, Ủy viên Ủy ban châu Âu, ngày 17/12 nêu rõ mặc dù Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết về đảm bảo quyền lợi người lao động trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-EU, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã không thực thi đầy đủ các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

FTA Hàn Quốc-EU có hiệu lực từ năm 2011, quy định hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện "Tuyên ngôn về những nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc” năm 1998 của ILO, nỗ lực để phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế.

Hàn Quốc đã phê chuẩn 29 trên tổng số 189 công ước của ILO. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa thông qua bốn trong số tám công ước quan trọng của ILO.

Yêu cầu này là lần đầu tiên EU chính thức đề nghị thực hiện quy trình thảo luận liên chính phủ liên quan tới vấn đề lao động đối với một quốc gia ký kết FTA. Theo đề nghị từ EU, Hàn Quốc sẽ phải lập nhóm chuyên viên để bắt đầu thảo luận, sớm nhất là từ tháng sau.

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho rằng việc phê chuẩn công ước quan trọng của ILO sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia thành viên EU.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục