Hội nghị Ngoại trưởng G7 tập trung vấn đề Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/4/2019 | 8:33:43 AM

Ngày 5-4, Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) - gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày tại khu nghỉ dưỡng Dinard của Pháp bên bờ Đại Tây Dương.

Phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ là 1 trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị G7.
Phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ là 1 trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị G7.

Theo Reuters, hội nghị tập trung vào phi hạt nhân hóa Triều Tiên, tình hình tại Venezuela, Iran cũng như sự phát triển của châu Phi và vai trò của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và giải quyết xung đột.

Theo giới chức Nhật Bản, là đại diện của thành viên châu Á duy nhất trong G7, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận về Triều Tiên; tìm cách đạt sự thống nhất trong G7 về các nỗ lực toàn cầu nhằm thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp quốc (LHQ) về Triều Tiên, coi đây là cách để buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. 

Tại Dinard, Ngoại trưởng Kono cũng có kế hoạch kêu gọi sự ủng hộ của các đồng cấp G7 về việc giải quyết ngay vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc tại Triều Tiên. Việc Italy trở thành thành viên đầu tiên trong G7 ký thỏa thuận tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc cũng là chủ đề được quan tâm nhiều tại hội nghị.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Thủ tướng Anh Theresa May.

Ngày 5/4, Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra yêu cầu trì hoãn Brexit đến ngày 30/6 tới nhằm tạo điều kiện cho Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận "ly hôn" với EU.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Một trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra đêm ngày 4/4 đã nhấn chìm thị trấn biên giới Goseong, cách Seoul khoảng 210 km về phía Đông Bắc. Vụ việc đã làm 1 người chết, ít nhất 11 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Hiện số lượng cư dân được sơ tán đã lên đến 3.000 người.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp kín để thảo luận tình hình tại Libya sau khi Tướng Khalifa Haftar ra lệnh cho các lực lượng thân cận tiến vào thủ đô Tripoli của Libya.

Claire Grady (trái), quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, sẽ thay mặt Bộ trưởng Kirstjen Nielsen tham dự hội nghị bộ trưởng nội vụ G-7 tại Paris, Pháp. Bà đứng cùng Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe castaner.

Ngày 4/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Paris, Pháp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục