Tổng thống Trump hoan nghênh tuyên bố của Nga về Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/4/2019 | 8:50:09 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/4 lên hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về Triều Tiên sau Thượng đỉnh Nga - Triều Tiên.

Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh:  "Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt liên quan đến vấn đề Triều Tiên. Nhiều bước tiến đang được đưa ra. Tôi đánh giá cao tuyên bố của Tổng thống Putin về việc muốn sớm tiến đến một thỏa thuận với Triều Tiên. Tôi nghĩ, hiện cũng có nhiều quan tâm và hứng thú hướng đến việc tiến tới một thỏa thuận với Triều Tiên”.

Tổng thống Mỹ cũng một lần nữa khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời hoan nghênh sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông Trump, Trung Quốc đang tích cực đóng vai trò trong tiến trình này, bởi vì Trung Quốc cũng không cần các vũ khí hạt nhân ở ngay bên cạnh họ. Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc đang tiến đến một thỏa thuận thương mại, mà các diễn biến đang rất tốt đẹp.

Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 25/4 đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại thành phố cảng Vladivostok của Nga. Tại cuộc họp báo ngắn sau hội đàm, Tổng thống Putin cho biết, cần phải hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên từng bước và cẩn trọng, để tránh tình huống "tiến một bước lùi hai bước”.

Ông cũng nhấn mạnh cần nối lại các nỗ lực quốc tế, trong đó bước đi quan trọng nhất là bảo đảm chủ quyền của Triều Tiên. Tổng thống Nga cũng ủng hộ nỗ lực của Triều Tiên cải thiện quan hệ liên Triều cũng như Mỹ - Triều, đồng thời cam kết đóng vai trò trong nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục