Nhật Bản đề nghị truyền thông quốc tế viết tên Thủ tướng là Abe Shinzo

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2019 | 2:01:59 PM

Ngày 21-5, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết sẽ yêu cầu truyền thông quốc tế viết tên riêng của người Nhật Bản theo thứ tự họ trước, tên sau thay vì cách gọi hiện nay là tên trước, họ sau.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Ông Kono lấy ví dụ, hiện nay, truyền thông quốc tế vẫn viết tên Thủ tướng Nhật Bản là Shinzo Abe. Tuy nhiên, Nhật Bản muốn viết tên Thủ tướng là Abe Shinzo.

"Thời kỳ Lệnh hòa đã bắt đầu và Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20. Giống như nhiều tổ chức viết tên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chúng tôi mong muốn tên Thủ tướng Nhật Bản cũng được viết theo cách thức như vậy”, ông Kono nói.

Kể từ thế kỷ XIX, do ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây, tên riêng của người Nhật Bản thường được viết theo thứ tự tên trước, họ sau trong các văn bản bằng tiếng nước ngoài. 

Hiện nay, Nhật Bản mong muốn thay đổi quy tắc này, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước vừa chuyển sang thời kỳ mới và chuẩn bị đăng cai các sự kiện quan trọng, bao gồm Thế vận hội Tokyo 2020.

Trong tháng 3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ thay đổi cách viết tên riêng của người Nhật Bản trong các tài liệu chính thống, có thể bao gồm hộ chiếu.

Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ sử dụng cách viết tên riêng người dân Nhật Bản theo thứ tự họ trước, tên sau.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục