Puerto Rico có nữ lãnh đạo thứ hai trong lịch sử

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2019 | 2:38:05 PM

Ngày 7/8, Bộ trưởng Tư pháp Puerto Rico Wanda Vázquez đã tuyên thệ nhậm chức Thống đốc Puerto Rico và trở thành nhà nữ lãnh đạo thứ 2 trong lịch sử xứ đảo thuộc Mỹ này.

Bộ trưởng Tư pháp Wanda Vazquez tuyên thệ nhậm chức Thống đốc Puerto Rico.
Bộ trưởng Tư pháp Wanda Vazquez tuyên thệ nhậm chức Thống đốc Puerto Rico.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe, nữ luật sư 59 tuổi nhậm chức Thống đốc sau khi Tòa án tối cao Puerto Rico ra phán quyết rằng nhiệm kỳ của người nhậm chức trước đó - ông Pedro Pierluisi - là vi hiến.

Theo luật pháp Puerto Rico, khi Thống đốc bỏ dở nhiệm kỳ, như trường hợp hiện tại là ông Ricardo Roselló, thì người kế nhiệm theo thứ tự sẽ là Ngoại trưởng rồi đến Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Pierluisi đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng trước khi được ông Roselló đề cử kế nhiệm chức Thống đốc ngày 31/7 vừa qua. Tuy nhiên, theo phán quyết của Tòa án tối cao Puerto Rico, Quốc hội chưa hoàn thành thủ tục bổ nhiệm ông vào cương vị Ngoại trưởng vì quyết định bổ nhiệm mới chỉ được thông qua tại Hạ viện, trong khi tiến trình này chưa diễn ra tại Thượng viện. Do đó, nhiệm kỳ thống đốc của ông Pierluisi là vi hiến.
 
Ngày 2/8 vừa qua, Thống đốc Roselló đã chính thức rời nhiệm sở do sức ép từ các cuộc biểu tình phản đối trong suốt 2 tuần, sau khi hàng trăm đoạn tin nhắn trao đổi giữa ông và các cố vấn bị tiết lộ, trong đó có các nội dung xúc phạm người đồng giới, phụ nữ, nhà báo, quan chức và thậm chí cả các nạn nhân của cơn bão Maria tàn phá Puerto Rico năm 2017. 

Như vậy, với việc ông Roselló chính thức từ chức Thống đốc và Tòa án tối cao tuyên nhiệm kỳ của ông Pierluisi là bất hợp pháp, bà Vazquez đã trở thành người lãnh đạo Puerto Rico thứ 3 chỉ trong vòng 6 ngày.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Theo số liệu hải quan công bố ngày 8/8, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2019.

Mỹ sẽ cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị trực tiếp từ Huawei.

Nhà Trắng đang có kế hoạch cấm các cơ quan chính phủ làm ăn cũng như mua trực tiếp các thiết bị viễn thông, giám sát video và các dịch vụ từ Huawei.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Tân Hoa Xã, một vụ lật xe khách xảy ra gần thành phố Taounate của Maroc hôm 7-8 đã khiến 4 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 7/8, tại Singapore, đại diện của 46 quốc gia trên thế giới đã cùng ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về các thỏa thuận hòa giải quốc tế (Công ước hòa giải Singapore).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục