Trung Quốc kêu gọi kết nối kinh tế Thâm Quyến với Hong Kong và Macau

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/8/2019 | 2:36:58 PM

Cơ quan lập pháp Trung Quốc đã kêu gọi thành phố Thẩm Quyến (Quảng Châu) kết nối về mặt kinh tế và văn hóa với Hong Kong và Macau.

Quốc hội Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Quốc hội Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Reuters đưa tin, Quốc vụ viện Trung Quốc (Quốc hội) đã kêu gọi thúc đẩy phát triển thành phố phía nam, Thâm Quyến, cũng như việc kết nối về văn hóa và kinh tế với các thành phố lân cận là Hong Kong và Macau.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Hong Kong vẫn đang diễn ra sau khi bùng phát từ gần 3 tháng trước.

Lời kêu gọi này nằm trong chỉ thị 19 điểm từ Quốc vụ viện được đăng tải trên Nhân dân Nhật báo thuộc quản lý của đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn bản của Quốc hội Trung Quốc kêu gọi các nỗ lực nhằm giúp Thâm Quyến có được sự phát triển và sức mạnh kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2025.

Vào những năm 1990, cải cách kinh tế và sự hỗ trợ từ chính phủ đã biến Thâm Quyến từ một ngôi làng nhỏ trở thành trung tâm quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ của Trung Quốc.

Chỉ thị từ Quốc vụ viện kêu gọi "quá trình hiện đại hóa quản trị xã hội" tại Thâm Quyến thông qua "việc áp dụng toàn diện dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác".

Ngoài ra, văn bản trên cũng kêu gọi sự kết nối về văn hóa và kinh tế của Thâm Quyến và Hong Kong và Macau thông qua việc tài trợ các bệnh viện, các nỗ lực hợp tác cứu trợ thảm họa và trao đổi văn hóa nhằm mục tiêu phát triển khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau cũng như tiếp tục thực hiện chính sách "một quốc gia, hai chế độ”.

Hong Kong quay trở về Trung Quốc đại lục vào năm 1997 theo chính sách nói trên. Hiện đặc khu này đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình bạo lực trong vài tháng qua, bắt đầu với việc người dân phản đối một dự luật dẫn độ về đại lục. Sau đó, người biểu tình tiếp tục mở rộng các yêu cầu vượt xa quy mô ban đầu, gây nên một số gián đoạn và đảo lộn trong hoạt động thường ngày cũng như tình hình kinh tế, chính trị tại hòn đảo.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.

Hôm nay (19-8), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lên đường thăm chính thức Pháp và tham dự cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về mối quan hệ song phương và nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Cựu Thủ tướng Najib Razak rời toàn án ở Kuala Lumpur ngày 12/12/2018.

Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ biển thủ quỹ 1MDB dự kiến diễn ra vào ngày 19/8, sẽ lùi lại thêm 1 tuần.

Vụ thử vũ khí mới được Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm bí mật ngày 16-8-2019.

Trang tuyên truyền Naenara của Triều Tiên, ngày 18-8 đăng tải một bài viết về các dự án của Bình Nhưỡng nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ cân nhắc thay đổi mức thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc dự kiến có hiệu lực lần lượt vào ngày 15/9 và 15/12 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục