Trung Quốc đệ đơn kiện Mỹ lên WTO

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2019 | 8:39:36 AM

Bắc Kinh đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Washington áp thuế 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Các container hàng Trung Quốc được bốc dỡ tại cảng Los Angeles, California, Mỹ
Các container hàng Trung Quốc được bốc dỡ tại cảng Los Angeles, California, Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay 2/9 thông báo nước này đã đệ đơn kiện Mỹ lên WTO sau khi Mỹ áp thuế bổ sung với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Phía Trung Quốc không hài lòng và phản đối kịch liệt hành động đó. Theo các quy định liên quan của WTO, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc không nêu rõ nội dung chi tiết của đơn kiện, song khẳng định động thái áp thuế của Mỹ đã ảnh hưởng tới 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc Mỹ áp thuế bổ sung đã vi phạm sự đồng thuận của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản hồi tháng 6.

Đợt áp thuế mới nhất của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 1/9. Theo đó, Mỹ bắt đầu áp thuế 15% đối với khoảng 112 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau đó, bắt đầu từ ngày 1/10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, vốn đang bị đánh thuế ở mức 25%, sẽ bị đánh thuế ở mức 30%.

Trung Quốc hôm qua cũng bắt đầu áp thuế bổ sung để đáp trả Mỹ. Mức thuế bổ sung 5% và 10% sẽ được triển khai với 1.717 trong tổng số 5.078 sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ. 

Tổng thống Trump hôm qua cho biết cuộc gặp với phía Trung Quốc để thảo luận về vấn đề thương mại, dự kiến diễn ra trong tháng 9, sẽ vẫn được tiến hành mặc dù cả Bắc Kinh và Washington vừa bắt đầu đợt áp thuế mới lên hàng hóa của nhau.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Cấp cứu các nạn nhân bị thương sau vụ nổ ngày 2/9 ở Kabul, Afghanistan.

Vụ tấn công xảy ra gần một khu phức hợp quốc tế trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad đang có chuyến công du tới thủ đô Afghanistan.

Lãnh đạo các nước tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 7

Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 7 vừa kết thúc tại thành phố Yokohama của Nhật Bản sau 3 ngày làm việc.

Một người Hong Kong đứng trước rào chắn trên đường phố đêm 31/8.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua lên án các cuộc biểu tình chống chính quyền ngày càng bạo lực ở Hong Kong, cảnh báo "kết cục đang đến với những kẻ tìm cách phá hoại đặc khu hành chính Hong Kong và chống đối chính quyền Trung Quốc đại lục".

Dự án có tên "Samudrayaan" giúp biến tham vọng của Ấn Độ thành hiện thực vào 2021 hoặc 2022, với một thiết bị lặn mang theo 3 người lặn xuống độ sâu 6.000m và có thể di chuyển trên đáy biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục