Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 2:59:38 PM

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thô đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua sau máy bay không người lái tấn công vào hai cơ sở sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn tăng 5,98 USD (hay 9,9%) so với cuối phiên cuối tuần trước (13-9) lên 66,20 USD/thùng, sau khi tăng 19,5% (mức tăng giữa phiên cao nhất kể từ 14-1-1991) lên 71,95 USD/thùng vào lúc mở cửa phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 4,88 USD (8,9%) so với lúc đóng phiên 13-9 lên 59,73 USD/thùng sau khi có lúc leo lên 63,64 USD/thùng, tăng 15,5%, mức tăng giữa phiên lớn nhất kể từ 22-6-1998.

Trước đó, công ty nhà nước Saudi Aramco đã công bố sản lượng dầu hàng ngày hao hụt 5,7 triệu thùng, trong bối cảnh các máy bay không người lái tấn công vào 2 nhà máy sản xuất dầu lớn nhất thế giới tại Abqaiq và Khurais.

Các vụ tấn công diễn ra vào thời điểm Aramco đang cố gắng chuẩn bị cho lần đầu chào bán cổ phiếu (IPO) ra thị trường thế giới.

Thực tế, Aramco có thể nối lại hoạt động sản xuất dầu chỉ trong vài ngày, song sẽ mất vài tuần để sản xuất dầu trở lại tương đương như trước khi xảy ra vụ tấn công.

(Theo phapluatxahoi.vn)

Các tin khác
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và phu nhân Trịnh Hồng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ trao đổi với lãnh đạo Nga về nhiều vấn đề và dự kiến đạt được các kết quả cụ thể.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin (từ trái sang).

Hôm nay (16/9), lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án cam kết sáp nhập Thung lũng Jordan của Thủ tướng Israel.

Ngày 15/9, Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia đưa tin, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tuyên bố “hoàn toàn bác bỏ và mạnh mẽ lên án” cam kết trước bầu cử của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sáp nhập một phần khu Bờ Tây.

Tổng thống Trump (phải) và Chủ tịch Kim gặp nhau tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30.6

Tờ Joongang Ilbo ngày 16.9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên hồi tháng 8 đã gửi thư mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Bình Nhưỡng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục