Nhật Bản sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn người vì bão Hagibis

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/10/2019 | 4:34:11 PM

Lệnh sơ tán đã được ban hành đối với hơn 262.000 người dân tại Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka và Mie.

Một trung tâm sơ tán ở Suzuka, Nhật Bản ngày 12/10.
Một trung tâm sơ tán ở Suzuka, Nhật Bản ngày 12/10.

Giới chức trách Nhật Bản vừa ra lệnh sơ tán khẩn cấp đối với hàng trăm nghìn người dân sống tại 8 tỉnh thuộc miền Đông và miền Trung Nhật Bản do lo ngại ảnh hưởng của bão Hagibis.

Tính tới 2 giờ chiều nay- giờ địa phương, lệnh sơ tán đã được ban hành đối với hơn 262.000 người dân tại các tỉnh gồm Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka và Mie. Người dân sống ở những khu vực có nguy cơ cao đều được kêu gọi nhanh chóng di dời tới những nơi trú ẩn an toàn hơn.

Hơn 5 triệu người dân sống tại 13 tỉnh từ miền Trung tới Đông Bắc Nhật Bản cũng được khuyến cáo cần hết sức đề phòng, nhanh chóng sơ tán nếu thấy nguy hiểm.

Các nhà chức trách Nhật Bản cũng đã ban hành báo động mức cao nhất khi trận bão nhiệt đới Hagibis được mô tả có sức tàn phá mạnh nhất hơn 60 năm qua, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Trung và miền Đông Nhật Bản tối nay (12/10), với sức gió tối đa là 216 km/h.

Hagibis được dự báo là cơn bão "rất mạnh" đầu tiên đổ bộ vào đảo chính Honshu kể từ năm 1991. Dự báo thời tiết cảnh báo gió mạnh, sóng cao, lở đất và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở Honshu.

(Theo VOV)

Các tin khác
Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên.

KCNA lên án nghị quyết của Quốc hội Hàn Quốc, cho rằng điều này là không thể chấp nhận được đối với Triều Tiên và "đẩy quan hệ hai miền Triều Tiên vốn đang bế tắc đến chỗ thảm họa."

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hôm qua (11-10), Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ngừng hoạt động quân sự chống lại các đơn vị người Kurd ở phía đông bắc Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng.

Kết thúc ngày họp thứ hai, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, giúp hạ nhiệt đối đầu thương mại song phương.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Ngày 11/10 theo giờ Na Uy (chiều 11/10 giờ Việt Nam), Ủy ban Giải thưởng Nobel Na Uy tuyên bố giải Nobel Hòa bình năm 2019 đã được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục