Nhật Bản: Bão ‘quái vật’ Hagibis đoạt mạng 8 người, hơn 100 người bị thương

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/10/2019 | 9:05:33 AM

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương và 17 người mất tích khi siêu bão Hagibis càn quét Nhật Bản.

Xe hơi bị gió thổi lật úp ở Chiba.
Xe hơi bị gió thổi lật úp ở Chiba.

Siêu bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản hôm qua, 12/10, với sức gió lên tới 216km/h, buộc chính quyền phải ban hành mức độ cảnh báo thời tiết cao nhất ở 7 quận, bao gồm cả Tokyo.

Tính đến thời điểm hiện tại, bão Hagibis đã khiển ít nhất 8 người đã thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương và 17 người mất tích.

Trong số 8 người thiệt mạng, có 2 người tử vong do lở đất, gồm một người đàn ông ở Tomioka, tỉnh Gunma và một phụ nữ ở Sagamihara gần Tokyo.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong giữa một căn hộ ngập nước ở Kawasaki, phía Tây Nam Tokyo. Trong khi một người phụ nữ khác ngã xuống kênh và chết đuối ở Tochigi. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã thiệt mạng trong một chiếc xe hơi bị lật ở Chiba.

Trước đó, khoảng 4,2 triệu cư dân của 10 quận đã được lệnh sơ tán.

Các sân bay Nhật Bản đã hủy 1.929 chuyến bay quốc tế và nội địa để đảm bảo an toàn. Hàng loạt hãng vận tải đường sắt địa phương tuyên bố tạm ngừng hoạt động.

Theo NHK, khoảng 45.000 người đang phải sống trong cảnh không có điện ở quận của tỉnh Chiba và Kanagawa và Tokyo.

Cơ quan Khí tượng Nhật bản cho biết bão Hagibis có thể mang lại lượng mưa kỷ lục, ngang với cơn bão chết người Ida hồi năm 1958 khiến 888 người chết và mất tích.

Dự kiến, tối 13/10, bão Hagibis sẽ rời đất liền, hướng ra biển.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tổng thống Joko Widodo.

Sắc lệnh được ban hành nhằm thúc đẩy việc sử dụng tiếng Bahasa - ngôn ngữ chính thức của Indonesia, xuất phát từ việc quan chức, kể cả các đời tổng thống, chủ yếu sử dụng tiếng Anh tại các diễn đàn.

Một trung tâm sơ tán ở Suzuka, Nhật Bản ngày 12/10.

Lệnh sơ tán đã được ban hành đối với hơn 262.000 người dân tại Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka và Mie.

Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên.

KCNA lên án nghị quyết của Quốc hội Hàn Quốc, cho rằng điều này là không thể chấp nhận được đối với Triều Tiên và "đẩy quan hệ hai miền Triều Tiên vốn đang bế tắc đến chỗ thảm họa."

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hôm qua (11-10), Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ngừng hoạt động quân sự chống lại các đơn vị người Kurd ở phía đông bắc Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục