Venezuela trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019 | 9:24:48 AM

Venezuela trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 17/10 với 105 phiếu thuận, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Caracas hôm 30/9.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Caracas hôm 30/9.

Theo kết quả này, Venezuela cùng Brazil đã trở thành hai đại diện cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên. Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, một tràng pháo tay dài vang lên từ các đại biểu tham dự.

Trước đó, Mỹ đã nỗ lực vận động hành lang để các nước không bỏ phiếu cho Venezuela, một đại diện khác của khu vực là Costa Rica cũng vừa được đề cử ngay trong tháng này, nhằm ngăn khả năng tái cử của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu kín của 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Costa Rica chỉ nhận được 96 phiếu. Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft bày tỏ sự phản đối trên Twitter, cho rằng việc Venezuela được bầu là "không công bằng".

Lãnh đạo nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc đã nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng của chính quyền Tổng thống Maduro. Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tuyên bố trên truyền hình nước này rằng đây là một sự kiện lịch sử, khi Venezuela chiến thắng trước một chiến dịch vận động hành lang "dữ dội".

Hội đồng Nhân Quyền do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập năm 2006, chịu trách nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Hội đồng này có thể ủy thác các yêu cầu độc lập trong một số tình huống cụ thể. Mỹ đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền năm 2018 với cáo buộc Hội đồng liên tục chống lại Israel và không cải cách thể chế.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Hơn 300 người ở 38 quốc gia trên thế giới đã bị bắt do tham gia vào một trong những trang web đen về thị trường trẻ em khiêu dâm lớn nhất thế giới.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/10 đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực an toàn tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Thủ tướng Anh Johnson và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, với thoả thuận Brexit mới, cả EU và Anh dường như sắp thoát khỏi những lo lắng mệt mỏi cuối cùng của Brexit.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Hungary sẽ sử dụng vũ lực tại biên giới miền Nam giáp Serbia để bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu (EU) nếu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa cho người tị nạn từ nước này vào châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục