Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Johnson dự kiến giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sớm, mở đường cho Anh rời EU vào tháng tới.
|
Kết quả thăm dò hiển thị bên ngoài tòa nhà của đài BBC tối 12/12.
|
Kết quả thăm dò do các đài truyền hình Anh công bố đêm 12/12 cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson dự kiến giành 368/650 ghế ở Hạ viện, tăng thêm 50 ghế so với cuộc bầu cử năm 2017. Công đảng đối lập dưới sự lãnh đạo của Jeremy Corbyn được dự đoán giành 191 ghế.
Đảng Dân chủ Tự do chống Brexit dự kiến giành 13 ghế, trong khi đảng Quốc gia Scotland (SNP) sẽ giữ 55 ghế và đảng Xanh một ghế. Đảng Brexit dự kiến không giành được ghế nào.
Johnson tuyên bố nếu đảng Bảo thủ giành đa số ghế tại Hạ viện, ông sẽ thúc đẩy quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit ký với Liên minh châu Âu (EU) để đáp ứng thời hạn ngày 31/1. Johnson vận động bầu cử với cam kết "hoàn thành Brexit" , chấm dứt nhiều năm hỗn loạn chính trị đè nặng lên kinh tế và gây chia rẽ đất nước.
Công tác kiểm phiếu đang diễn ra và kết quả cuối cùng sẽ được công bố sáng 13/12. Chiến thắng của Johnson được coi là "hồi chuông báo tử" cho những người hy vọng Anh có thể đảo ngược Brexit thông qua trưng cầu dân ý lần hai.
Tổng tuyển cử là cơ hội để người dân Anh bầu ra nghị sĩ đại diện cho đơn vị bầu cử địa phương tại Hạ viện trong thời gian tối đa 5 năm. Các kỳ bầu cử được Quốc hội Anh tổ chức 5 năm một lần, nhưng bầu cử sớm có thể diễn ra trong một số trường hợp nhất định.
Bầu cử sớm năm nay được tổ chức khi Anh đang bế tắc, không thông qua Luật Brexit để rời EU. Pháp hồi tháng 10 muốn EU giải quyết nhanh Brexit để tập trung vào các vấn đề mà tổ chức này cần làm.
(Theo VnExpress)
Lộ trình để Mexico áp dụng điều khoản liên quan tới hàm lượng thép và nhôm trong ngành công nghiệp ôtô đã được nới từ 5 năm lên 7 năm và từ 5 năm lên 10 năm tương ứng.
Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở sản xuất nhựa trái phép ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Cục trưởng Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) Steve Dickson ngày 11/12 cho biết, dòng máy bay Boeing 737 MAX sẽ không được cấp chứng chỉ bay trở lại cho đến năm 2020.
Thủ tướng tạm quyền Sanchez bày tỏ: "Đây là một nhiệm vụ mà tôi đảm nhận với niềm vinh dự, trách nhiệm và sự biết ơn đối với toàn thể nhân dân Tây Ban Nha".