Trung Quốc tiếp tục xả kho 40.000 tấn thịt lợn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/12/2019 | 2:45:55 PM

Để ứng phó với giá thịt lợn tăng cao khi Tết Nguyên đán đang cận kề, Chính phủ Trung Quốc ngày 12/12 đã xả kho 40.000 tấn thịt lợn đông lạnh.

Nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc tăng nhanh nhất là trước Tết Nguyên đán.
Nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc tăng nhanh nhất là trước Tết Nguyên đán.

Đợt mở kho lần này lớn hơn cả 3 lần trước cộng lại, trong khi mỗi doanh nghiệp trúng thầu chỉ được mua với số lượng 600 tấn. Việc xả kho với số lượng lớn được thực hiện ngay trước thềm Năm mới chưa đến 20 ngày và trước Tết Nguyên đán hơn 1 tháng, được đánh giá là nhằm điều tiết thị trường, để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng làm giá thịt lợn tăng cao.

Quyết định này được đưa ra sau khi số liệu thống kê về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 11 đạt mức tăng cao nhất trong vòng gần 8 năm, trong đó nguyên nhân chính là do giá thịt lợn tăng hơn 110%.

Trước đó, để bù đắp tình trạng thiếu hụt thịt lợn trên thị trường, ngày 14/11 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố dỡ bỏ hạn chế đối với các sản phẩm thịt gia cầm nhập khẩu của Mỹ và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ ngày 12/12/2019.

Ngày 12/12, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đạt được thỏa thuận về khí hậu, cho phép khối này thực hiện mục tiêu triệt tiêu khí thải carbon vào năm 2050.

Mỹ và Trung Quốc vào tháng 10-2019.

Ngày 12-12 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thông qua thỏa thuận thương mại sơ bộ, hay còn gọi là thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc.

Kết quả thăm dò hiển thị bên ngoài tòa nhà của đài BBC tối 12/12.

Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Johnson dự kiến giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sớm, mở đường cho Anh rời EU vào tháng tới.

Toàn cảnh một phiên họp của Thượng viện Mexico tại Mexico City.

Lộ trình để Mexico áp dụng điều khoản liên quan tới hàm lượng thép và nhôm trong ngành công nghiệp ôtô đã được nới từ 5 năm lên 7 năm và từ 5 năm lên 10 năm tương ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục