Úc sẽ phát hành tiền điện tử riêng, lôi bitcoin khỏi bóng tối

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/12/2021 | 2:12:09 PM

Chính phủ Úc sắp tới sẽ có những hành động nhằm “lôi bitcoin ra khỏi bóng tối”, bằng cách áp dụng quy định mới về tiền kỹ thuật số và phát triển một đồng tiền điện tử riêng.

Bitcoin vẫn là đồng tiền số có giá trị lớn nhất thế giới.
Bitcoin vẫn là đồng tiền số có giá trị lớn nhất thế giới.

Ngày 8/12, phát biểu trên đài Today, Bộ trưởng Ngân khố Úc Josh Frydenberg xác nhận Chính phủ liên bang và Ngân hàng Dự trữ nước này đang xem xét tính khả thi của một loại tiền kỹ thuật số trung ương nội địa.

Ông Frydenberg nói rằng một cuộc cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra trong lĩnh vực tài chính. Tiền điện tử là một "lĩnh vực phát triển nhanh" mà chính phủ cần phải đi trước. Đã đến lúc tiền điện tử cần được quản lý và hoạt động trong một "khuôn khổ pháp lý” phù hợp.

Chính phủ Úc muốn các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp phải đăng ký giấy phép tài chính để người tiêu dùng có được sự chắc chắn và tin tưởng hơn về các bên mà họ đang giao dịch.

Hơn 800.000 người Úc đã ít nhất một lần sở hữu tiền điện tử sau khi nhiều loại tiền số xuất hiện trong thập niên qua. Nhiều tội phạm cũng sử dụng bitcoin vì tính ẩn danh của đồng tiền điện tử này giúp qua mặt các cơ quan quản lý.

Bộ trưởng Ngân khố Úc cũng cho biết, các công ty "mua ngay, trả tiền sau” như Afterpay, sẽ phải đối mặt với các biện pháp quản lý và giám sát chặt chẽ hơn trong tương lai nhằm bảo đảm tính minh bạch về phí và một sân chơi bình đẳng cho những doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Một số quốc gia đã tham gia lĩnh vực này. Trung Quốc đang thí điểm triển khai sử dụng đồng tiền điện tử riêng của họ. El Salvador đang lên kế hoạch phát triển thành phố bitcoin đầu tiên trên thế giới.

(Theo TPO)

Các tin khác
Người dân tại một trại tị nạn ở Syria.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/12 đã họp và thảo luận Báo cáo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi về tình hình người tị nạn trên khắp toàn cầu.

Chính phủ mới của Đức ký thỏa thuận liên minh ba bên.

Ngày 7/12, ba đảng tại Đức đã ký thỏa thuận thành lập liên minh, chính thức hoàn tất tiến trình thành lập Chính phủ 2,5 tháng sau cuộc tổng tuyển cử tại Đức.

Lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu đào tạo quân nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu hệ thống giáo dục quân sự tăng cường nỗ lực nhằm đào tạo quân nhân “trung thành tuyệt đối” với tổ quốc.

Hình ảnh bà Merkel trong các bài phát biểu mỗi dịp năm mới trước toàn dân

Từ một nhà vật lý ở Đông Đức, bà Angela Merkel nhảy lên ghế Thủ tướng Đức trong vỏn vẹn 16 năm. Để rồi “bà đầm thép” ấy trở thành một phần không thể thiếu với chính trường Đức và cả châu Âu suốt 16 năm sau đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục