Hàn Quốc dự báo thời điểm làn sóng biến thể Omicron lên đỉnh điểm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/2/2022 | 1:56:14 PM

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết một số chuyên gia y tế còn nhận định đỉnh dịch của làn sóng do biến thể Omicron gây ra lần này có thể đến sớm hơn dự kiến.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/2.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/2.

Ngày 25/2, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho rằng làn sóng dịch bệnh COVID-19 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra ở nước này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 3 tới với số ca nhiễm mới theo ngày có thể lên đến khoảng 250.000 ca.

Số ca mắc mới trong một ngày ở Hàn Quốc đã vượt 100.000 ca lần đầu tiên vào tuần trước và tăng vọt ở mức cao chưa từng thấy 171.452 ca/ngày ghi nhận ngày 23/2 vừa qua.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết một số chuyên gia y tế còn nhận định đỉnh dịch của làn sóng do biến thể Omicron gây ra lần này có thể đến sớm hơn dự kiến. 

Trước đó, ông trấn an người dân không nên quá lo lắng về số ca nhiễm mới theo ngày khi cho biết tỷ lệ tử vong và số bệnh nhân nặng đang được kiểm soát cùng những dữ liệu cho thấy biến thể Omicron ít gây bệnh nặng hơn.

Hàn Quốc đã chuyển sang hệ thống điều trị tại nhà nâng cao để tập trung nguồn lực y tế cho những bệnh nhân nặng và những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết từ ngày 22/2, những thành viên trong gia đình chưa tiêm chủng mà sống cùng với bệnh nhân COVID-19 không cần phải thực hiện cách ly, thay vào đó họ có thể tự theo dõi và tiến hành xét nghiệm định kỳ. Trước đó, quy định tự theo dõi chỉ áp dụng với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho rằng việc quản lý từng thành viên trong gia đình bệnh nhân COVID-19 sẽ tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế. Do đó, theo ông, cần nhanh chóng giảm bớt áp lực quá mức cho các trung tâm y tế công ở tuyến đầu cuộc chiến chống đại dịch.

Để hỗ trợ các cơ sở này, từ đầu tuần tới, chính phủ sẽ cử 3.000 nhân viên đến mỗi khu vực và lực lượng quân y gồm 1.000 người cũng được huy động.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine, tại Washington, ngày 18/2/2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và lãnh đạo EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân, thực thể tại Nga sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuộc tấn công toàn diện của Nga trong ngày 24/2.

Các nhà lập pháp Mỹ đã được thông báo rằng Kiev đang bị tấn công từ phía bắc, phía nam và phía đông.

Vụ nổ xảy ra đêm 23/2 rạng sáng 24/2 ở Kharkiv, miền đông Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, 5 máy bay cánh thẳng và một máy bay trực thăng của Nga đã bị bắn rơi, CNN vừa dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Giá khí đốt tăng cao đã đè nặng lên nhiều doanh nghiệp tại châu Âu.

Việc EU tuyên bố trừng phạt Nga liên quan khủng hoảng Ukraine đang khiến các quốc gia Trung - Đông Âu đối mặt với những tác động trực tiếp trước hành động răn đe này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục