LHQ họp về nghi vấn chương trình vũ khí sinh học của Mỹ ở Ukraine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/3/2022 | 3:08:03 PM

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) đã chấp nhận yêu cầu của Nga về tổ chức họp hôm nay, 11/3 để thảo luận nghi vấn Mỹ bảo trợ các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine.

Toàn cảnh cuộc họp khẩn của HĐBA về khủng hoảng Ukraine, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 27/2.
Toàn cảnh cuộc họp khẩn của HĐBA về khủng hoảng Ukraine, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 27/2.

Sáng sớm 11/3, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitriy Polyansky cho biết phái đoàn nước này đã đề nghị HĐBA triệu họp trong ngày, viện dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO đang vận hành "các chương trình sinh học quân sự" tại Ukraine.

Đài RT dẫn báo cáo của quân đội Nga cho hay, những tài liệu do các lực lượng nước này thu giữ được tại nhiều cơ sở khác nhau ở nước láng giềng trong chiến dịch quân sự đang tiếp diễn hé lộ, Cơ quan Giảm thiểu đe dọa quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đang "tài trợ và tiến hành nghiên cứu sinh học quân sự trong lãnh thổ Ukraine".

Nhà chức trách Nga nói, nghiên cứu đang được triển khai tại các phòng thí nghiệm ở Kiev, Kharkiv và Odessa để "tìm hiểu khả năng lây lan các bệnh nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm thông qua các loài chim di cư”.

Tuy nhiên, Washington đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 9/3 quả quyết, nước này đang "tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo Công ước về Vũ khí hóa học và Công ước về Vũ khí sinh học, không phát triển hoặc sở hữu những vũ khí như vậy ở bất kỳ đâu". Ông Price cũng tố ngược Moscow đang vận hành "các chương trình vũ khí hóa học và sinh học" dù không nêu chi tiết hoặc cung cấp bằng chứng.

Song, trước đó, hôm 8/3, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland phát biểu trước Quốc hội rằng, Ukraine có "các cơ sở nghiên cứu sinh học”, đồng thời bày tỏ quan ngại "Nga có thể đang tìm cách thâu tóm” các vật liệu nguy hiểm từ những phòng thí nghiệm đó. Dẫu vậy, bà Nuland không xác nhận bất kỳ vai trò nào của người Mỹ tại các cơ sở trên và không nêu chi tiết về dạng nghiên cứu đang được xúc tiến ở quốc gia Đông Âu.

Theo CNN, trong một thông điệp video đăng tải trên Facebook cuối ngày 10/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án Nga "tung tin bịa đặt". Lãnh đạo Kiev khẳng định, không có bất kỳ vũ khí hóa học hay vũ khí hủy diệt hàng loạt nào đang được phát triển ở Ukraine. Ông bày tỏ vô cùng lo lắng trước cáo buộc của Moscow rằng Kiev đang phát triển vũ khí sinh học và chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học.

Ông Zelensky nói thêm, bất kỳ phòng thí nghiệm sinh học nào ở Ukraine đều tập trung vào "khoa học dân sự" và không phục vụ các mục đích quân sự. Hầu hết các cơ sở này cũng được xây dựng từ thời Liên Xô.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 10/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, Mỹ cần phải chấp nhận một cuộc "điều tra đa phương" về nghi vấn của Nga. "Chiến dịch quân sự của Nga, vốn khám phá ra bí mật về các phòng thí nghiệm của Mỹ ở Ukraine không phải là thứ có thể phủ nhận chỉ bằng cách nói đó là tuyên truyền lố bịch", ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Versailles, Pháp ngày 10/3.

Lãnh đạo Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về chuyện nhanh chóng kết nạp Ukraine vào EU.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga lên kế hoạch tịch thu tài sản của các công ty phương Tây rời khỏi nước này sau các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Ảnh chân dung cựu thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Quraishi và đống đổ nát sau cuộc đột kích tiêu diệt y của Mỹ tại Syria vào tháng 2.

Ngày 10-3, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận thủ lĩnh Abu Ibrahim Al-Quraishi và người phát ngôn của IS là Abu Hamza al-Quraishi đã chết, đồng thời công bố thủ lĩnh mới là Abu Hassan al-Hashemi al-Quraishi.

Tổng thống Hungary mới được bầu Katalin Novak.

Ngày 10/3, Quốc hội Hungary bầu cựu Bộ trưởng phụ trách chính sách về gia đình, bà Katalin Novak, làm Tổng thống mới, đây là lần đầu tiên Hungary có nữ Tổng thống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục