Tổng thống Vladimir Putin sa thải 8 tướng vì không đạt kết quả ở Ukraine?

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/3/2022 | 8:11:55 AM

Kiev ngày 11-3 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải 8 tướng lãnh hàng đầu và nổi giận với cơ quan tình báo do những mất mát của Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Báo Ukrayinska Pravda dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tiết lộ cho đến nay, Nga đã sa thải 8 tướng lãnh hàng đầu và phải thay đổi chiến thuật tại Ukraine. 

"Những người mới đã được bổ nhiệm. Chúng tôi hiểu rõ những gì xảy ra trong Liên bang Nga. Tôi có thể nói rằng họ đang tuyệt vọng. Người Nga không nghĩ rằng đất nước này (Ukraine) lại đoàn kết như vậy" - ông Danilov nói.

Cũng theo ông Danilov, con đường phía trước "sẽ không dễ dàng" nên Kiev "không đánh giá thấp đối phương".


Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy xe tăng Nga bị phục kích ở TP Brovary - Ukraine. 

Chuyên gia an ninh kiêm cựu nhân viên tình báo Anh Philip Ingram nói với báo The Times rằng Tổng thống Vladimir Putin "nổi giận với cơ quan tình báo", bao gồm các chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vì đã tuyên bố "Ukraine yếu và sẽ đầu hàng dễ dàng nếu bị tấn công". 

Cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra hơn 2 tuần và quân đội Nga đang hướng tới thủ đô Kiev. Họ vừa tiến hành 3 cuộc không kích ở TP Dnipro. Reuters thống kê lực lượng Nga đã phá hủy 3.213 mục tiêu quân sự của Ukraine kể từ ngày 24-2. 

Ngày 11-3, Công ty Maxar Technologies (Mỹ) công bố ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự Nga hướng đến thủ đô Kiev từ phía Bắc đã phân tán đến các vị trí mới, có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine. 

Cùng ngày 11-3, người phát ngôn lực lượng vũ trang Pháp Pascal Ianni nói với kênh France 2 rằng quân đội Nga "đang gặp khó khăn trên bộ", đặc biệt là trong lĩnh vực hậu cần và tình báo. 

"Có thể một cuộc tấn công vào Kiev sẽ được thực hiện trong vài ngày tới nhưng thực sự kiểm soát Kiev lại là một vấn đề khác và sẽ mất nhiều thời gian" - ông Ianni nhận định. 

Trong khi đó, tạp chí Newsweek vừa lập danh sách các chỉ huy Nga thiệt mạng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine kể từ ngày 24-2. Danh sách này bao gồm Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, phó chỉ huy thứ nhất của Quân đoàn số 41; tướng Andrei Sukhovetsky, cũng là phó chỉ huy Quân đoàn số 41; trung tá Dmitry Safronov; trung tá Denis Glebov và đại tá Konstantin Zizevsky.

* Nga "bật đèn xanh" cho 16.000 tình nguyện viên ở Trung Đông tới Ukraine chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 11-3 cho biết 16.000 tình nguyện viên ở Trung Đông sẵn sàng chiến đấu tại Ukraine.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "bật đèn xanh" cho các tình nguyện viên ở Trung Đông tới Ukraine chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga. 

"Nếu họ muốn giúp đỡ những người sống ở Donbass (khu vực thuộc miền Đông Ukraine) dựa trên nguyện vọng, không phải vì tiền, thì chúng ta cần cung cấp cho họ những gì họ muốn và giúp họ tới vùng xung đột" - ông Vladimir Putin nói.

Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết có khoảng 16.000 tình nguyện viên ở Trung Đông sẵn sàng chiến đấu bên cạnh lực lượng do Nga hậu thuẫn ở Donbass.

Các tình nguyện viên trên được cho là đến từ Syria, nơi Nga "hiện diện quân sự để thiết lập chỗ đứng ở Trung Đông". Ông Vladimir Putin được xem là một trong số ít các đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Shoigu cũng cho rằng các tên lửa Javelin và Stinger (phương Tây chế tạo) bị quân đội Nga thu giữ tại Ukraine nên được bàn giao cho lực lượng Donbass, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Ông Vladimir Putin sau đó nói với ông Shoigu: "Hãy làm như vậy". 

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nga ngày 10-3 kêu gọi phương Tây không đổ lỗi cho Moscow về việc giá năng lượng tăng.

"Đó là kết quả của sự tính toán sai lầm của chính họ. Họ không nên đổ lỗi cho chúng tôi vì điều này. Điều tương tự cũng áp dụng cho sự tăng giá các sản phẩm dầu khí tại Mỹ. Họ tuyên bố cấm nhập khẩu dầu Nga cho thị trường Mỹ. Giá cả tăng rất cao, lạm phát cao chưa từng thấy, có thể đạt mức kỷ lục từ trước đến nay" - hãng tin Tass dẫn lời ông Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin lưu ý nguồn cung dầu của Nga đến thị trường Mỹ không vượt quá 3% - không đáng kể để khiến giá năng lượng tăng vọt. 

"Họ sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Iran, ký tất cả văn bản ngay lập tức và đến Venezuela để thương lượng. Nhưng họ không nên giới thiệu các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp này" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Lính cứu hỏa đang dập lửa nhà máy sản xuất giày ở Dnipro, Ukraine.

Các thành phố miền Tây Ukraine, vốn an toàn sau hai tuần xung đột, đã hứng chịu những cuộc không kích của Nga khi chiến sự bước sang ngày thứ 16.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội Trung Quốc khóa 13.

Sáng 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 sau 6 ngày làm việc.

Lửa bốc ngùn ngụt từ đám cháy rừng ở Samcheok, Hàn Quốc, ngày 4/3/2022.

Các đám cháy rừng đang xảy ra ở các vùng núi ven biển phía Đông Hàn Quốc đã thiêu trụi gần 24.000 ha rừng kể từ khi bắt đầu bùng lên cách đây một tuần, trở thành những đám cháy rừng nghiêm trọng nhất ở Hàn Quốc.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ hay khí đốt của Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục