Cơ quan an ninh Ba Lan đề nghị trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2022 | 9:42:09 AM

Hôm qua, cơ quan an ninh Ba Lan đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga do tình nghi làm gián điệp.

Phát ngôn viên Chính phủ Ba Lan cho biết, Bộ Ngoại giao nước này cũng đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warszawa và các bước đi tiếp theo sẽ được thông báo sau cuộc gặp.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Ba Lan cũng đã lên tiếng phản đối vụ việc, cho rằng các cáo buộc mà phía Ba Lan đưa ra là không có cơ sở. Trong khi đó, hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ có các biện pháp đáp trả nếu các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Ba Lan.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga.

Nga thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả việc Washington trục xuất 12 nhân viên tại phái bộ của Moscow ở Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Anh sẽ cung cấp 6.000 tên lửa mới và 25 triệu bảng cho quân đội Ukraine. Anh cũng sẽ hỗ trợ 4,1 triệu bảng cho đài BBC để tăng cường đưa tin bằng ngôn ngữ của Nga và Ukraine.

Một cuộc họp của HĐBA LHQ.

Ngày 23/3 (giờ Mỹ, rạng sáng 24/3 giờ Việt Nam), tại trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ở New York, Mỹ, đã diễn ra phiên bỏ phiếu dự thảo nghị quyết liên quan tình hình nhân đạo ở Ukraine do Nga đề xuất.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright, người đã chạy trốn Đức quốc xã khi còn là một đứa trẻ trong Thế chiến 2, sau đó vươn lên trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, đã qua đời vào ngày 23/3, hưởng thọ 84 tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục