7 nước EU cảnh báo công dân không tới Ukraine chiến đấu

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/3/2022 | 7:39:24 AM

Bảy quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Luxembourg và Bỉ đã ra tuyên bố cấp bộ trưởng, kêu gọi công dân "kiềm chế" không đến Ukraine chiến đấu chống Nga.

Một người lính Ukraine đứng gần xác xe tăng Nga bị bắn cháy ở tiền tuyến Kiev ngày 28-3
Một người lính Ukraine đứng gần xác xe tăng Nga bị bắn cháy ở tiền tuyến Kiev ngày 28-3

Lời kêu gọi được đưa ra sau một cuộc họp của các bộ trưởng tư pháp EU ở Bỉ ngày 28-3, giữa lúc có thông tin lính đánh thuê chuyên nghiệp Nga đã có mặt ở Ukraine và Cộng hòa Chechnya thuộc Nga sẽ can dự nhiều hơn vào quá trình "giải phóng" miền đông Ukraine.

"Chúng tôi không khuyến khích người dân đến vùng chiến sự", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp ở Brussels. Theo ông Darmanin, có rất ít thông tin xác nhận bao nhiêu người Pháp đã tới Ukraine chiến đấu.

Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi sự hỗ trợ từ những người ủng hộ chính quyền Kiev trên khắp thế giới.

Tính đến ngày 6-3, phía Ukraine cho biết có hơn 20.000 người đã hưởng ứng và tình nguyện gia nhập "Quân đoàn quốc tế" chiến đấu tại Ukraine.

Phản ứng của các quốc gia trước lời kêu gọi từ Ukraine rất đa dạng. Có quốc gia cấm và đe dọa sử dụng pháp lý với người rời đất nước sang châu Âu chiến đấu, nhưng có nước chỉ dừng lại ở mức khuyến khích không nên đi.

Lời kêu gọi của bảy nước EU diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo lính đánh thuê chuyên nghiệp thuộc một tập đoàn an ninh tư nhân Nga đã tham chiến tại Ukraine.

Trong bản tin cập nhật chiến sự Ukraine phát rạng sáng 29-3, tình báo Anh cho biết khoảng 1.000 lính đánh thuê và chỉ huy thuộc Wagner Group đã được triển khai đến miền đông Ukraine.

Số lính tư nhân này đã tham gia chiến đấu và việc được triển khai tới Ukraine là nhằm bù đắp lại những thiệt hại nhân mạng mà quân đội Nga gánh chịu trong hơn 1 tháng qua.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận. Trước đó vài ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kết thúc giai đoạn 1 của "chiến dịch quân sự đặc biệt" và sẽ chuyển trọng tâm sang miền đông Ukraine.

Mục tiêu sắp tới của Nga là tập trung giúp lực lượng Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk (tự xưng) đánh bại quân đội Ukraine ở vùng Donbass.

Ngoài quân đội chính quy Nga, các lực lượng ly khai Ukraine còn đang nhận sự hỗ trợ từ binh sĩ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Trong cuộc gặp tại thành phố Mariupol ngày 28-3, lãnh đạo Chechnya cam kết sẽ gởi thêm viện trợ quân sự và y tế cho lực lượng ly khai. Ở chiều ngược lại, lãnh đạo ly khai Donetsk tuyên bố cuộc gặp nhằm thảo luận về kế hoạch "giải phóng" thêm lãnh thổ đang nằm trong tay quân đội Ukraine.

(Theo TTO)

Các tin khác
Lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay.

Ngày 27/3, tại địa điểm chiếc máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi vào ngày 21/3, Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trên chiếc máy bay này.

Một điểm tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Hà Lan sẽ thiết lập tiếp nhận người tị nạn sau khi có nhiều ý kiến cho rằng Hà Lan thiếu nơi tạm trú cho những người di cư không phải là công dân Ukraine.

Tòa nhà Vaccinopolis, được xây dựng trong khuôn viên của Bệnh viện Đại học Antwerp.

Nhằm đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu và phát triển vaccine và được trang bị tốt hơn để có thể đối mặt với đại dịch tiếp theo là mục tiêu của việc thành lập thành phố vaccine (Vaccinopolis) vừa mở cửa trong khuôn viên bệnh viện đại học Antwerp ở Bỉ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 do Israel và Mỹ hợp tác phát triển.

Một hệ thống phòng không tầm cao mới được cho sẽ giúp Đức không bị động trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng trong tương lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục