Biểu tình bạo lực phản đối khủng hoảng kinh tế, Sri Lanka áp đặt lệnh giới nghiêm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/4/2022 | 2:53:37 PM

Chính quyền Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô Colombo sau khi những người biểu tình cố gắng xông vào dinh thự riêng của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.

Cảnh sát Sri Lanka ngăn chặn người biểu tình cố gắng xông vào dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.
Cảnh sát Sri Lanka ngăn chặn người biểu tình cố gắng xông vào dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.

Hàng trăm người đã tập trung gần nơi ở của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa để phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước, dẫn đến việc cắt điện 13 giờ mỗi ngày kéo dài.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Wickramaratne cho biết vào tối 31/3 trong một tuyên bố rằng, lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài "cho đến khi có thông báo mới" ở một số khu vực của Colombo.

Cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông khi cuộc biểu tình biến thành bạo lực.

Sri Lanka hiện chỉ có dự trữ quốc gia 2,31 tỷ USD tính đến tháng 2 và có thể bị phá sản. Quốc gia này cần trả khoản vay trong và ngoài nước ước tính 7,3 tỷ USD trong 12 tháng tới.

Những người biểu tình cho rằng, cách điều hành không phù hợp của chính quyền nước này khiến dự trữ ngoại hối của Sri Lanka bị cạn kiệt nhanh chóng, tác động nghiêm trọng đến việc nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu. Tình trạng này đã dẫn đến việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm cơ bản và thiếu hụt những hàng hóa thiết yếu như gas nấu ăn và nhiên liệu.

Mặc dù Chính phủ Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp để kiềm chế giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt do hàng hóa thiếu hụt và người dân mua tích trữ, nhưng việc này hầu như không có hiệu quả.

(Theo VTV)

Các tin khác
Dòng chảy phương Bắc 2.

Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo theo nhiều biến động về địa chính trị và kinh tế. Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 – một dự án năng lượng khổng lồ với tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ USD và mất nhiều năm để xây dựng cũng không tránh khỏi vạ lây.

Ảnh minh họa

Chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này sẽ nhập khẩu 100 tấn uranium tự nhiên và 133 đơn vị tổ hợp nhiên liệu trong năm tài khóa 2023.

Xe tăng Nga với biểu tượng chữ Z tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quốc hội Latvia đã thông qua luật cấm hiển thị các chữ cái “Z” và “V” ở nơi công cộng với lý do đây là biểu tượng mà quân đội Nga sử dụng ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã ký sắc lệnh về một thủ tục mới trong việc thanh toán khí đốt của Nga với các quốc gia "không thân thiện".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục