Trung Quốc cảnh báo khủng hoảng Ukraine tàn phá kinh tế toàn cầu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/4/2022 | 9:14:16 AM

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi EU làm việc với Bắc Kinh để giúp mang lại hòa bình ở Đông Âu, ngăn chặn suy thoái kinh tế kéo dài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo EU hôm 1/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, có thể mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ để nền kinh tế toàn cầu phục hồi do hậu quả của cuộc chiến Nga - Ukraine. Ông lưu ý rằng cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và "sự phục hồi toàn cầu đang chững lại”.

"Trong bối cảnh đó, Trung Quốc và EU nên tăng cường trao đổi về quan hệ của họ và các vấn đề chính liên quan đến hòa bình, phát triển toàn cầu, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc bổ sung các yếu tố ổn định ở thời kỳ hỗn loạn của thế giới", ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hối thúc ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đảm bảo việc Bắc Kinh sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga.

Bà Ursula von der Leyen kêu gọi Trung Quốc "không can thiệp" vào các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cảnh báo Bắc Kinh sẽ hứng thiệt hại nếu nước này giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt hoặc tạo điều kiện cho Moskva tiến hành hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine "theo cách riêng” của nước này. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh có chính sách đối ngoại độc lập bao gồm thúc đẩy hòa bình, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia và giải quyết xung đột thông qua đối thoại và thương lượng.

Theo ông Tập Cận Bình, căng thẳng ở Ukraine đã tăng lên trong nhiều thập kỷ và việc giải quyết xung đột sẽ đòi hỏi phải giải quyết mối quan tâm về an ninh của tất cả các bên liên quan.

Giới chức Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt chống Nga, đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh NATO kích động xung đột bằng cách mở rộng về phía đông. 

(Theo VTC)

Các tin khác
Lực lượng cứu hỏa dập đám cháy tại kho dầu của tập đoàn Rosneft ở thành phố biên giới Belgorod ngày 1/4.

Không lâu sau khi kho dầu ở thành phố Belgorod của Nga bốc cháy nghi do bị không kích, khu vực biên giới này tiếp tục chứng kiến thêm một số vụ nổ khác khiến nhà dân và đường dây điện bị hư hại.

Một binh sĩ Ukraine đứng trên xác xe tăng ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 1/4.

Quan chức Liên Hợp Quốc cấp cao sẽ tới Nga và Ukraine để thảo luận về "lệnh ngừng bắn nhân đạo" vào cuối tuần này.

Ảnh đồ họa một van ống dẫn khí đốt đặt trên logo của Gazprom.

Khí đốt của Nga vẫn được đưa đến châu Âu hôm nay, bất chấp việc Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn cung nếu không được thanh toán bằng ruble.

Khói bốc lên sau một cuộc oanh kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen ngày 30/3/2020.

Saudi Arabia tuyên bố ngừng bắn ở Yemen, có thể chấm dứt cuộc chiến 7 năm Tại New York, ngày 1/4, phó phát ngôn viên của Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết, các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 2/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục