Thủ tướng Anh xin lỗi trước Hạ viện vì vi phạm quy định phòng dịch

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2022 | 8:25:02 AM

Ngày 19-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xin lỗi trước Hạ viện, sau khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 hồi tháng 6-2020 và đối mặt với lời kêu gọi từ chức của phe đối lập.

Thủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson

"Đó là lỗi của tôi, và tôi xin lỗi về điều đó", ông Johnson nói.

Theo Hãng tin AFP, phát biểu trước Quốc hội lần đầu tiên sau án phạt ngày 12-4, ông Johnson thừa nhận ông đã sai, nhưng nhắc lại rằng tại thời điểm đó ông không biết việc tham dự một buổi tiệc sinh nhật lúc cao điểm của đại dịch là vi phạm quy định phòng dịch.

Nhà lãnh đạo Anh cũng thừa nhận rằng công chúng "có quyền trông đợi nhiều hơn vào thủ tướng của họ". Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định ông sẽ không từ chức, và tiếp tục công việc, bao gồm bảo vệ Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ngoài ra, thủ tướng Anh vẫn có thể bị phạt thêm, liên quan đến những buổi tiệc khác nhau được tổ chức tại Phố Downing bất chấp các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt của chính chính quyền ông Johnson trong hơn 2 năm qua.

Các nghị sĩ Anh sẽ tổ chức một cuộc tranh luận đặc biệt vào ngày 21-4 để xem liệu ông Johnson có lừa dối Hạ viện hay không, khi vào tháng 12-2021, ông đã phủ nhận việc ông từng vi phạm các quy định phòng dịch.

Việc lừa dối Quốc hội là vi phạm quy tắc ứng xử của các bộ trưởng chính phủ, với kết quả là người vi phạm quy tắc nên từ chức. Phe đối lập cũng kiên quyết yêu cầu ông Johnson từ chức.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có cố tình lừa dối Quốc hội không, Thủ tướng Johnson đã khẳng định là "Không".

Lãnh đạo Công Đảng Anh Keir Starmer nói ông Johnson không tôn trọng những hy sinh của công chúng Anh trong suốt thời gian phong tỏa, kêu gọi các nghị sĩ Bảo thủ loại nhà lãnh đạo của họ.

Ngày 12-4, cảnh sát London thông báo đã gửi tổng cộng 50 giấy phạt tới một số quan chức Chính phủ Anh vì vi phạm các quy định phòng dịch, trong đó có Thủ tướng Johnson và phu nhân là bà Carrie Johnson.

Theo báo Guardian, cảnh sát đã xem xét 12 vụ tập trung đông người tại Văn phòng Thủ tướng và nơi ở của ông trong thời gian Anh phong tỏa toàn quốc năm 2020.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận Anh vì vào thời điểm này người dân bị cấm ra ngoài, không được tập trung đông người hay gặp gỡ người thân, bạn bè.

(Theo TTO)

Các tin khác
Lực lượng khẩn cấp Ukraine dập lửa tại hiện trường một khu vực bị không kích trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Dnipro (miền Đông Ukraine) ngày 11/3.

EU không muốn cố định ngân sách của quỹ vì cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, theo các đại sứ EU, số tiền có thể lên tới hàng trăm tỷ euro trong khoảng thời gian hàng thập kỷ.

Cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo của Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Liên minh đang hướng tới tăng cường hợp tác năng lượng với châu Phi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Ảnh: Daily Sabah

Ngày 19/4, căng thẳng giữa Israel và Palestine bước sang ngày thứ tư liên tiếp ở quanh khu vực Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa khiến hàng chục người bị thương. Trước tình hình leo thang xung đột tại điểm nóng khu vực thánh địa Jerusalem, dự kiến hôm nay Hội đồng bảo an nhóm họp.

Các kệ hàng tại một chợ bán thực phẩm ở Arlington, Virginia, Mỹ.

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới từ mức 4,1% xuống còn 3,2% do việc giảm triển vọng tăng trưởng của các khu vực châu Âu và Trung Á, bao gồm Nga và Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục