Liên hợp quốc nói cố liên lạc với Tổng thống Putin, Nga phủ nhận

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2022 | 3:08:52 PM

Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông Antonio Guterres đã cố liên lạc với Tổng thống Putin kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân vào Ukraine.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AP)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

Tuyên bố này được bà Dujarric đăng tải trên tài khoản Telegram cá nhân. 

Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ thông tin trên. 

"Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã không cố liên lạc với Tổng thống Nga. Không ai liên hệ trực tiếp với Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc hoặc Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề này", Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định. 

Bà Zakharova nói thêm rằng các quan chức Liên hợp quốc nên quay trở lại "thực tế". 

Bản thân ông Guterres không bình luận về thông tin này. 

Trong diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc hôm 19/4 lên án đợt tấn công mới của Nga ở miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi đình chiến trong 4 ngày để đánh dấu Tuần thánh của Chính thống giáo.

"Thay vì là dịp ăn mừng, Lễ Phục sinh lại diễn ra trong lúc cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine”, ông Guterres phát biểu trước các phóng viên.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo việc Nga và Ukraine tập trung lực lượng và hỏa lực trong trận chiến lần này sẽ khiến chiến sự trở nên bạo lực, đẫm máu hơn. 

Hôm 19/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Moskva đang bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Một giai đoạn khác của chiến dịch này (ở miền Đông Ukraine) đang bắt đầu và tôi chắc chắn đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch đặc biệt này", ông Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình India Today. 

Theo Ngoại trưởng Nga, mục tiêu của Nga trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự tại Ukraine là giải phóng Donetsk và Lugansk, hai vùng lãnh thổ ly khai tại Donbass, Đông Ukraine. Ông Lavrov nói thêm rằng Moskva sẽ chỉ sử dụng vũ khí thông thường trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào giai đoạn này. 

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, đồng thời tuyên bố Kiev sẽ tự phòng thủ.

"Chúng tôi giờ đây có thể xác nhận các binh sĩ Nga đã bắt đầu trận chiến ở Donbass, thứ mà họ đã chuẩn bị từ lâu. Dù có bao nhiêu binh sĩ Nga được đưa đến đây, chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi sẽ tự vệ", ông Zelensky viết trên Telegram. 

(Theo VTC News)

Các tin khác
Thành phố Mariupol đổ nát sau chiến sự kéo dài giữa Nga và Ukraine

Một quan chức cấp cao của Ukraine cảnh báo nguy cơ dừng đàm phán hòa bình nếu Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Mariupol giáp biển Azov.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Ngày 19-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xin lỗi trước Hạ viện, sau khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 hồi tháng 6-2020 và đối mặt với lời kêu gọi từ chức của phe đối lập.

Lực lượng khẩn cấp Ukraine dập lửa tại hiện trường một khu vực bị không kích trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Dnipro (miền Đông Ukraine) ngày 11/3.

EU không muốn cố định ngân sách của quỹ vì cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, theo các đại sứ EU, số tiền có thể lên tới hàng trăm tỷ euro trong khoảng thời gian hàng thập kỷ.

Cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo của Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Liên minh đang hướng tới tăng cường hợp tác năng lượng với châu Phi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục