Thủ tướng Anh bị điều tra

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/4/2022 | 2:43:59 PM

Các nhà lập pháp Anh ngày 21/4 đã thông qua kế hoạch mở cuộc điều tra đối với Thủ tướng Boris Johnson liên quan đến việc vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Theo Reuters, tại phiên họp của Quốc hội Anh diễn ra ngày 21/4, các nghị sỹ đã ủng hộ một kiến nghị của phe đối lập, cho rằng những tuyên bố của Thủ tướng "có vẻ như đã gây hiểu lầm cho Hạ viện" và Thủ tướng nên bị Ủy ban Đặc quyền của Hạ viện điều tra.

Tâm điểm của những tranh cãi liên quan đến bữa tiệc được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Anh trong thời gian Anh áp lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 vào năm ngoái.

Phát biểu trước Hạ viện Anh hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Anh khẳng định rằng văn phòng của ông đã tuân theo tất cả các quy định liên quan đến việc phong tỏa nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, hôm tuần trước, ông Johnson đã bị cảnh sát phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 do đã tổ chức tiệc vào thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng vào tháng 6/2020.

Hình phạt được đưa ra sau khi một báo cáo nội bộ cho thấy Văn phòng Thủ tướng Anh đã tổ chức các bữa tiệc có dùng rượu vào thời điểm nói trên.

Ngày 19/4, ông Johnson đã lên tiếng xin lỗi Quốc hội, phủ nhận việc ông cố tình nói dối. Theo Thủ tướng Anh, ông không nhận ra rằng việc tham gia bữa tiệc sinh nhật ông đã vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Cuộc điều tra nào của Quốc hội Anh sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra của cảnh sát kết thúc.

(Theo PLVN)

Các tin khác
Khung cảnh hoang tàn trong chiến sự ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine.

Ngày 21/4, Nga cho biết vẫn đang chờ đợi phản hồi của Ukraine về dự thảo thỏa thuận hòa bình mới nhất.

Ông Macron được cho là có thái độ kiêu ngạo trước bà Le Pen trong phiên tranh luận.

Một ngày sau buổi tranh luận trực tiếp có phần thất thế, ứng cử viên (ƯCV) cực hữu Marine Le Pen đã tổ chức buổi mít tinh tranh cử cuối cùng công kích thái độ có phần ngạo mạn của ông Emmanuel Macron.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Portsmouth, bang New Hampshire, Mỹ hôm 19/4.

Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được coi là cơn bão lớn chờ đợi Tổng thống Joe Biden, khi tỷ lệ tín nhiệm của ông liên tục sụt giảm.

Trẻ em xếp hàng chờ nhận bữa ăn miễn phí do Chương trình Lương thực LHQ tài trợ tại Harare, Zimbabwe. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Ngày 20/4, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến giá lương thực tăng cao, tác động đặc biệt nghiêm trọng tới những người nghèo nhất, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng an ninh lương thực sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí có thể sang tận năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục