Thu hồi 60 tấn thịt bò trên toàn nước Mỹ vì nghi nhiễm vi khuẩn E. coli

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/4/2022 | 7:19:03 AM

Theo báo USA Today ngày 26-4, một công ty ở bang New Jersey của Mỹ đã thu hồi hơn 60 tấn thịt bò xay do số thịt này có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli.

Công ty ở New Jersey đã thu hồi hơn 60 tấn thịt bò xay - trong đó có các sản phẩm được bán dưới nhãn Thomas Farms - do nghi nhiễm vi khuẩn E. coli
Công ty ở New Jersey đã thu hồi hơn 60 tấn thịt bò xay - trong đó có các sản phẩm được bán dưới nhãn Thomas Farms - do nghi nhiễm vi khuẩn E. coli

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết cơ quan giám sát y tế đã phát hiện ra vấn đề trong cuộc kiểm tra sản phẩm nhập khẩu định kỳ của Cơ quan Kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc bộ này.

Việc thu hồi đã ảnh hưởng đến 60 tấn thịt bò xay do Công ty Lakeside Refrigerated Services có trụ sở ở Swedesboro, bang New Jersey sản xuất từ ngày 1-2 đến 8-4.

Các sản phẩm này đã được chuyển đến các nhà bán lẻ trên toàn quốc. Việc thu hồi có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm làm từ thịt bò xay trên toàn quốc.

Do lo ngại thịt bò nhiễm vi khuẩn E. coli có thể vẫn còn trong tủ lạnh của người tiêu dùng, FSIS khuyến cáo những khách hàng đã mua sản phẩm này không nên sử dụng.

"Nên vứt bỏ những sản phẩm này hoặc trả chúng lại nơi mua" - USDA cảnh báo. Các sản phẩm bị thu hồi bán dưới các nhãn như Nature’s Reserve, Thomas Farms, Tajima...

Việc ăn phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn E. coli có thể khiến người dùng gặp một loạt triệu chứng như phân lỏng và có máu, nôn mửa...

(Theo TTO)

Các tin khác
Nga yêu cầu các nước 'không thân thiện' trả tiền khí đốt bằng đồng rúp.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga - Gazprom, thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ hôm 27/4.

Lực lượng thân Nga trên một xe bọc thép gần một nhà máy của công ty sắt và thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 12/4.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/4 cho biết, Nga không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nguy cơ "thực sự" về Chiến tranh thế giới thứ 3, trong bối cảnh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga

Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Đây là hành động đáp trả của Moscow đối với Berlin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục