Thủ tướng Thuỵ Điển bác khả năng trưng cầu dân ý để gia nhập NATO

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2022 | 7:24:54 AM

Chính phủ Thuỵ Điển không có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý nếu quốc hội chấp thuận cho phép nước này trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Magdalena Andersson cho biết ngày 29/4.

Thủ tướng Magdalena Andersson.
Thủ tướng Magdalena Andersson.

Cuộc xung đột ở Ukraine khiến Thuỵ Điển và Phần Lan phải nhìn lại quan điểm lâu nay của họ rằng liệu trung lập quân sự có phải cách tốt nhất để bảo đảm an ninh quốc gia. Hai nước dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới.

Thủ tướng Andersson nói rằng trưng cầu dân ý là "một ý tồi”.

"Tôi không nghĩ đó là vấn đề phù hợp để trưng cầu dân ý. Có nhiều thông tin về an ninh quốc gia được giữ tuyệt mật, vì thế không thể đưa những vấn đề quan trọng ra thảo luận trong một cuộc trưng cầu dân ý và nhiều thông tin quan trọng không thể được công khai”, bà nói với báo chí.

Quốc hội Thuỵ Điển đang đánh giá chính sách an ninh và dự kiến sẽ có báo cáo kết luận vào giữa tháng 5.

Lãnh đạo đảng đối lập cũng phản đối ý tưởng trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Một cuộc thăm dò dư luận do hãng Demoskop thực hiện và công bố ngày 20/4 cho thấy 57% người Thuỵ Điển ủng hộ việc gia nhập NATO.

Khi đang có một số lo ngại rằng Nga có thể can thiệp trong quá trình Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết có thể sẽ có thỏa thuận giữa liên minh này với 2 nước để đảm bảo an ninh cho đến khi hoàn tất thủ tục gia nhập.

(Theo TPO)

Các tin khác
Điều trị cho người bị thương trong vụ nổ bom ở Thánh đường Hồi giáo thành phố Mazar-i-Sharif, ngày 21/4/2022.

Theo các nguồn tin an ninh Afghanistan, vụ nổ đầu tiên nhằm vào xe chở người Hồi giáo theo dòng Shi'ite đang dừng ở điểm đón, vụ nổ thứ hai xảy ra 10 phút sau đó ở một địa điểm khác.

Thành phố Mariupol nhìn từ trên cao ngày 3/4.

Ukraine cho biết, thế giới sẽ công nhận quyền tự vệ của nước này dù bằng bất kỳ cách nào, trong đó bao gồm cả việc tấn công các nhà kho và căn cứ trên lãnh thổ của Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Hội đồng Hiến pháp Pháp đã xác nhận kết quả bầu cử ngày 24-4, theo đó ông Macron chính thức có thêm 5 năm nữa ở Điện Élysée và sẽ nhậm chức vào ngày 13-5 tới.

Một tòa nhà bị phá hủy vì pháo kích ở Kharkov, Ukraine hôm 25/4.

Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng trong bối cảnh Nga đang tăng cường triển khai thêm các đơn vị chiến đấu còn lực lượng Ukraine cố gắng nắm giữ các tuyến phòng thủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục