Canada cấm sản xuất, nhập khẩu nhựa sử dụng một lần từ tháng 12-2022

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 7:49:47 AM

Ngày 21-6, Al Jazeera đưa tin, chính phủ Canada đã công bố quy định cấm sản xuất và nhập khẩu các loại đồ nhựa dùng một lần "có hại", bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lệnh cấm được áp dụng đối với túi nilon, dao kéo, đồ dùng phục vụ thực phẩm được làm từ hoặc chứa nhựa khó tái chế, hộp đựng, que khuấy và ống hút. Canada cũng sẽ cấm hoàn toàn việc buôn bán các vật dụng này kể từ năm 2023, tiến tới cấm xuất khẩu kể từ năm 2025. Đây là khung thời gian được tính toán kỹ lưỡng, nhằm giúp các doanh nghiệp ở Canada đủ thời gian để chuyển đổi và thanh lý nguồn dự trữ hiện có.

Theo số liệu của Ottawa, có tới 15 tỷ túi nhựa được sử dụng hằng năm và khoảng 16 triệu ống hút được sử dụng hằng ngày ở Canada. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nước này Justin Trudeau - qua chia sẻ trên mạng xã hội Twitter - nhận định, các lệnh cấm mới sẽ giúp Canada cắt giảm khoảng 1,3 triệu tấn rác thải nhựa trong vòng 10 năm tới. 

Theo giới quan sát, lệnh cấm lần này vẫn có "ngoại lệ” là lưới đánh cá và dây câu bằng nhựa – dù đây là những thứ gây ra nhiều rắc rối cho môi trường. Ước tính, hằng năm có khoảng 640.000 tấn lưới đánh cá bị thải hồi. Khi trôi dạt, chúng thường xuyên vướng mắc và gây ra cái chết cho sinh vật biển. 

Lệnh cấm của Canada được đưa ra sau động thái tương tự của Pháp vào năm ngoái, và là một phần trong nỗ lực của các chính phủ trên thế giới nhằm hạn chế sản xuất nhựa sử dụng một lần. 

Tháng 3-2022, Liên hợp quốc đã khởi động đàm phán xây dựng Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm rác thải nhựa đầu tiên trong lịch sử. Mặc dù thỏa thuận này được đánh giá sẽ không hoàn thành trước năm 2024, nhưng đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhất của nhân loại trong việc kiềm chế biến đổi khí hậu kể từ Thỏa thuận Paris năm 2015.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục